Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên Lễ bốc thăm được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của 12 huấn luyện viên các đội dự vòng loại. Theo kết quả bốc thăm, ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman. Trong khi bảng A quy tụ các đội: Iran, Hàn Quốc, Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), Iraq, Syria và Li-băng.

12 đội bóng sẽ tranh 4,5 suất dự World Cup 2022. Bốn đội bóng đứng đầu 2 bảng đấu giành vé dự World Cup 2022. Hai đội bóng xếp thứ 3 đá một trận play-off, đội thắng tiếp tục đấu play-off liên lục địa để tranh một vé dự World Cup 2022. Sau lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022, 12 đội bóng có thời gian 7 tháng để tranh vé dự World Cup với 10 lượt đấu. Thời gian dự kiến khởi tranh vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là ngày 2/9/2021 đến 29/3/2022 (ngày kết thúc). 6 lượt đấu đầu tiên theo lịch công bố của AFC hồi tháng 11/2020 sẽ diễn ra trong năm 2021.