Vượt qua những khó khăn, thách thức, SEA Games 31 tại Việt Nam diễn ra thành công cả trên phương diện công tác tổ chức và thành tích chuyên môn. Nước chủ nhà Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn, đồng thời thiết lập kỷ lục mới khi giành được tổng cộng 205 HCV, vượt xa kỷ lục mà đoàn Indonesia lập tại SEA Games Jakarta 1997 (194 HCV). Trong đó, đáng chú ý là thành tích xuất sắc của VĐV Việt Nam ở những môn Olympic, như điền kinh xếp nhất toàn đoàn với 22 HCV, bơi giành 11 HCV, xếp thứ 2 toàn đoàn. Bên cạnh đó, đội tuyển U23 quốc gia và đội tuyển Nữ quốc gia cùng giành HCV môn Bóng đá nam và Bóng đá nữ tại Đại hội.

Bảng tổng sắp chung cuộc tại SEA Games 31. Trong đó, Việt Nam giành tổng cộng 205 HCV, 125 HCB và 116 HCĐ.

SEA Games 31 đã bảo đảm một kỳ SEA Games công bằng, công khai, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN. Việt Nam tạo ấn tượng sâu sắc về một nước thành viên ASEAN thân thiện, mến khách, chu đáo, hoàn toàn hồi phục và đang phát triển mạnh mẽ.

Màn diễu hành ấn tượng của các đoàn thể thao tham dự SEA Games 31.

Sau gần 1 tháng tranh tài, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX diễn ra tại Quảng Ninh và 10 tỉnh, thành phố khác đã kết thúc tốt đẹp. Đại hội quy tụ hơn 17.000 người tham gia, trong đó có hơn 10.000 VĐV đại diện cho 63 tỉnh, thành phố và lực lượng vũ trang, tranh tài ở 942 nội dung của 43 môn thể thao. Kết thúc Đại hội, các VĐV Hà Nội giành ngôi nhất toàn đoàn với 475 huy chương các loại, trong đó có 175 huy chương Vàng. Đoàn thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 128 huy chương Vàng. Vị trí thứ ba thuộc về đoàn Quân đội với 90 huy chương Vàng. Đã có tổng cộng 53 kỷ lục quốc gia và 96 kỷ lục đại hội được xác lập.

Hà Nội nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. (Nguồn: Tuổi trẻ thủ đô)
Đoàn thể thao công an với lực lượng hùng hậu. (Ảnh: Thanh Niên)
Đoàn trọng tài tham dự giải đấu. (Nguồn: Thanh Niên)
Đoàn chủ nhà Quảng Ninh với quyết tâm giành vị trí cao khi được thi đấu trên sân nhà.
Tiếp nối thành công trong việc tổ chức SEA Games 31, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội với những cơ sở hạ tầng tốt nhất.

Ngày 6/2, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam xuất sắc đánh bại đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 2-1 ở trận play-off để lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam giành vé tham dự World Cup bóng đá nữ, diễn ra tại Australia và New Zealand vào năm 2023. Với thành tích này, Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là niềm vui, nỗ lực của bóng đá nữ Việt Nam sau hơn 30 năm hình thành và phát triển.

HLV Mai Đức Chung cùng đội tuyển nữ Việt Nam đã được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup 2023.
Bài viết trên trang chủ của FIFA sau chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam trước Đài Loan (Trung Quốc). 

Ngày 29/8, trang chủ chính thức của SwissUltra 2022 đăng lời chúc mừng vận động viên Việt Nam bằng tiếng Anh: "Đây là chân dung Nhà vô địch thế giới: Xin chúc mừng Thanh Vũ". SwissUltra là giải ba môn phối hợp khắc nghiệt nhất hành tinh. Các vận động viên dự giải phải hoàn thành 38km bơi, 1800km đạp xe và chạy bộ 422km. Tổng cự ly thi đấu của sân chơi này dài gấp 10 lần một giải full triathlon phổ thông. Sau 14 ngày thi đấu, Vũ Phương Thanh hoàn thành phần thi với tổng thành tích 328 giờ 27 phút 55 giây để lên ngôi vô địch.

Vũ Phương Thanh (sinh năm 1990), được mệnh danh là "Cô gái chạy vòng quanh thế giới", hay "Bông hồng sa mạc". Năm 2016, cô là người châu Á đầu tiên chạy bộ qua 4 sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới với tổng quãng đường 1.000 km, gồm sa mạc Atacama (Chile), sa mạc Gobi (Trung Quốc), sa mạc Sahara (Ai Cập) và sa mạc Antarctica (Nam Cực).

Thanh Vũ chia sẻ những kỷ niệm khi tham dự giải 3 môn phối hợp khắc nghiệt nhất hành tinh. (Nguồn: Báo Tin tức)

Sau 5 năm gắn bó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và HLV trưởng Đội tuyển quốc gia Việt Nam Park Hang-seo thống nhất chấm dứt hợp đồng vào ngày 31/01/2023.

Chính thức ký hợp đồng từ tháng 10/2017, HLV Park Hang-seo cùng bóng đá Việt Nam đạt được nhiều thành tích mang tính lịch sử: ngôi Á quân tại Giải vô địch U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc), thứ Tư chung cuộc tại Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2018, vào tới vòng tứ kết ASIAN Cup 2019, vô địch AFF Cup 2018 và hai lần liên tiếp giành HCV môn Bóng đá nam tại SEA Games 30 và SEA Games 31. Đặc biệt, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam góp mặt ở vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup.

HLV Park Hang Seo đưa Việt Nam lọt trong top 100 FIFA 5 năm liên tiếp.

Vòng chung kết Bóng đá thế giới 2022 (World Cup 2022) được tổ chức tại Qatar từ 20/11-18/12/2022 với nhiều điểm đặc biệt: Lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại một nước Hồi giáo Trung Đông; lần đầu tiên trong lịch sử, vòng chung kết Bóng đá thế giới diễn ra vào mùa đông thay vì mùa hè; lần đầu tiên Morocco - một đội bóng châu Phi lọt vào bán kết.

Sau gần một tháng tranh tài, World Cup 2022 kết thúc với chức vô địch thuộc về đội tuyển Argentina.  Kết quả này cũng giúp Lionel Messi hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu cá nhân đồ sộ với cúp vàng Vô địch thế giới lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Nước chủ nhà Qatar cũng để lại dấu ấn về một VCK thành công trong khâu tổ chức, sau khi đầu tư hàng trăm tỷ đô-la và biến World Cup 2022 thành VCK đắt giá nhất trong lịch sử. Đây là kỳ World Cup đáng nhớ với làng túc cầu thế giới, một kỳ World Cup thành công trên mọi phương diện.

Qatar mang ngày hội World Cup 2022 đến khắp khu vực.
8 sân vận động được xây dựng phục vụ cho World Cup 2022. (Ảnh: Internet)
CĐV sử dụng chuyên cơ để di chuyển đến SVĐ xem trực tiếp các trận đấu (Ảnh: Internet)

Tàu du lịch hạng sang sẵn sàng phục vụ các du khách có nhu cầu lưu trú. (Ảnh: Internet)

"Cùng nhau vì một tương lai chung" (Together for a Shared Future) là khẩu hiệu của Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022, Trung Quốc từ diễn ra ngày 4/2 đến 20/2.

Diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành thế giới bước sang năm thứ ba, Ban tổ chức Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 đã mang tới một kỳ thế vận hội an toàn, xanh và sạch. Để đảm bảo an toàn cho các quan chức và vận động viên tham dự giải đấu, BTC đã triển khai chiến lược "vòng tròn khép kín". Hàng nghìn nhân viên, tình nguyện viên tham gia sự kiện này không được ra khỏi khu vực quy định. Các phóng viên tới đưa tin và khoảng 3.000 vận động viên cũng chỉ được phép đi lại trong khu vực này trong thời gian ở Trung Quốc.

Các nhân viên mặc đồ bảo hộ đang đứng trong khu vực "vòng tròn khép kín" gần Sân vận động quốc gia ở Bắc Kinh,
Trung Quốc ngày 30/12/2021. (Ảnh: Reuters)

Sau hơn 2 tuần tranh tài, Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 đã thành công tốt đẹp với ngôi vị nhất toàn đoàn thuộc về Na Uy với 16 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc và 13 huy chương Đồng. Đoàn thể thao Đức xếp ở vị trí thứ 2 với 12 HCV, trong khi đoàn thể thao Trung Quốc vượt qua Mỹ để xếp vị trí thứ 3 chung cuộc với 9 HCV.

Đoàn thể thao Na Uy phá kỷ lục Olympic mùa đông khi giành tới 16 huy chương vàng. (Ảnh: Reuters)
Vận động viên Therese Johaug, người Na Uy giành chiếc Huy chương Vàng đầu tiên của Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 sau khi về nhất ở nội dung 15km trượt tuyết băng đồng của nữ.(Ảnh: Reuters)

Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 đã thể hiện sự thống nhất và nỗ lực tập thể, hướng tới một thế giới hội nhập và hợp tác theo đúng khẩu hiệu “Cùng nhau vì một tương lai chung”.

Rạng sáng ngày 30/12, “Vua bóng đá” Pele trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Albert Einstein (Sao Paulo, Brazil), sau quãng thời gian điều trị ung thư. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương cho người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.

Những hình ảnh cuối cùng giữa Pele và con gái Kely Nascimento tại bệnh viện.
Pele tuổi 17 trở thành nhà vô địch World Cup 1958 .
Pele được các đồng đội cõng sau khi Brazil giành chiến thắng trong trận chung kết World Cup trước Italy với tỷ số 4-1, tại Estadio Azteca, Mexico City, ngày 21/6/1970.

Pele sinh ngày 23/10/1940. Trong sự nghiệp, ông từng 927) lần khoác áo đội tuyển Brazil và ghi được 77 bàn thắng. Cho tới nay, Pele vẫn là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá thế giới giành 3 chức vô địch World Cup (1958, 1962, 1970). Bên cạnh đó, sách kỷ lục Guinness đã công nhận ông là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng đá thế giới với 1.283 bàn thắng sau 1.363 trận đấu.

Rạng sáng 18/10, tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2022 do tạp chí France Football tổ chức, tiền đạo người Pháp Karim Benzema lần đầu tiên trong sự nghiệp được vinh danh. Ở tuổi 35, Karim Benzema trở thành cầu thủ người Pháp thứ 5 trong lịch sử giành được danh hiệu cao quý này. Đây là mùa giải mà tiền đạo người Pháp chơi thăng hoa giúp Real Madrid đoạt Siêu cúp Tây Ban Nha, vô địch La Liga. Ở đấu trường châu Âu, anh cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành Siêu cúp châu Âu và Champions League. Bản thân Karim Benzema thi đấu chói sáng và là nhân tố quan trọng trong hành trình tìm kiếm vinh quang cùng Real Madrid. Anh lập cú đúp danh hiệu Vua phá lưới ở cả La Liga (với 27 bàn thắng) và Champions League (15 bàn thắng).

Với việc Benzema được vinh danh, đây là lần đầu tiên sau 1/4 thế kỷ, danh hiệu Quả bóng Vàng mới lại thuộc về
một cầu thủ người Pháp.

Tối 15/9, tay vợt Federer tuyên bố giải nghệ trên trang cá nhân. "Đây là quyết định vừa cay đắng, vừa ngọt ngào. Tôi nhớ mọi thứ mà những giải đấu mang lại cho mình. Tôi tin rằng mình là người may mắn bậc nhất trên thế giới. Tôi được ban cho năng khiếu chơi tennis và chạm đến đẳng cấp mà chính bản thân mình cũng không nghĩ đến".

Bức thư mà Federer đăng tải trên trang cá nhân.

Federer là một trong những tay vợt vĩ đại nhất lịch sử tennis. Anh từng giữ ngôi vị số một thế giới trong 310 tuần, trong đó có kỷ lục 237 tuần liên tiếp. Sự nghiệp của anh gắn liền với cuộc đua tranh cùng Rafael Nadal và Novak Djokovic.