Với màn trình diễn xuất thần của thủ môn Hồ Văn Ý cộng với sự tỏa sáng của Ala Châu Đoàn Phát trong trận lượt về vòng play-off trước Li Băng giúp đoàn quân của HLV Phạm Minh Giang lần thứ 2 trong lịch sử tham dự VCK FIFA Futsal World Cup.

Với quyết tâm cao, tuyển futsal Việt Nam nhanh chóng bắt nhịp trận đấu và chủ động gây sức ép lên đối thủ Li Băng. Các học trò HLV Phạm Minh Giang liên tục dứt điểm ngay trong khoảng thời gian đầu trận nhưng không thể xuyên thủng lưới khung thành đối phương. Trong khi đó, với thể hình vượt trội, các cầu thủ đến từ Tây Á liên tục di chuyển và dùng lối đá thiên về nội lực để tấn công khung thành thủ môn Hồ Văn Ý. Phút 37, Châu Đoàn Phát dốc bóng qua hậu vệ đối phương và dứt điểm hiểm hóc bên cánh trái, giúp tuyển Việt Nam mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của thầy trò HLV Phạm Minh Giang kéo dài chưa đầy phút thì Li Băng đã nhanh chóng có bàn gỡ hòa 1-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Hòa 1-1 của trận lượt về đủ giúp tuyển futsal Việt Nam đoạt vé dự VCK FIFA Futsal World Cup 2021 theo luật bàn thắng trên sân nhà, sân khách.

Như vậy, Việt Nam và Thái Lan là hai đội chiến thắng ở vòng play-off và sẽ cùng với Nhật Bản, Iran, Uzbekistan đại diện cho khu vực châu Á tham dự VCK FIFA Futsal World Cup 2021. Theo kế hoạch đã được FIFA công bố, VCK FIFA Futsal World Cup 2021 với sự tham dự của 24 đội tuyển sẽ được tổ chức tại Lithuania từ ngày 12/9 đến ngày 3/10 tới.