Ngay sau trận thua đậm Brazil, HLV Phạm Minh Giang đã nhìn ra được những mặt hạn chế của học trò và đã có giải pháp khắc phục. Đó là khâu dứt điểm còn hạn chế, còn trong phòng ngự thì vẫn để xảy ra lỗi vị trí khi bị gây sức ép và liên tục. “Khi gặp Brazil, Việt Nam đã rất thận trọng, nhưng Brazil thật sự rất mạnh. Chính vì thế mà Việt Nam gặp khó khăn trong khâu phòng ngự, đặc biệt là việc kèm cầu thủ săn bàn của họ. Dẫu sao, việc ghi bàn vào lưới Brazil cũng là một hạnh phúc của đội. Hy vọng trận đấu sau chúng tôi sẽ chơi tốt hơn” - Huấn luyện viên trưởng Phạm Minh Giang đánh giá sau trận.

Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển futsal Việt Nam đang đứng thứ 43, kém Panama 6 bậc, khoảng cách này là không quá lớn. Có thể nói, Panama là đối thủ ngang tầm và dễ chơi chứ không quá chênh lệch đẳng cấp như Brazil hay Cộng hòa Czech. Ngay sau kết quả bốc thăm, huấn luyện viên Minh Giang đã xác định. “Chúng tôi sẽ chơi quyết tâm, phòng ngự chặt trước Brazil và Cộng hòa Czech vì đẳng cấp quá chênh lệch. Với đối thủ vừa sức hơn là Panama, chúng tôi sẽ chơi tất tay”. Phát biểu này cho thấy tuyển futsal Việt Nam xem cuộc đối đầu Panama mang tính chất quyết định tới mục tiêu lọt vào vòng 1/8 của mình.

Trên thực tế, những gì tuyển futsal Panama thể hiện trong trận ra quân cho thấy cho dù được xếp thứ hạng cao hơn so với tuyển futsal Việt Nam nhưng tuyển futsal Panama nhận thất bại 1-5 trước Cộng hòa Czech, qua đó đã bộc lộ những điểm yếu sau cuộc đối đầu này.

Mặc dù có nhiều lần các cầu thủ Panama tạo được áp lực cho đội bạn nhưng không triệt để và để lộ nhiều khoảng trống sau lưng. Đây chính là điểm yếu mà tuyển Cộng hòa Czech khai thác với những đường bóng dài ra sau lưng các cầu thủ phòng ngự Panama. Ba trong năm bàn thua của Panama diễn ra theo kịch bản này. Bàn thắng duy nhất của Panama được ghi ở cuối trận là có chút may mắn.

Theo HLV Nguyễn Quang Minh, người từng dẫn dắt CLB futsal Thái Sơn Bắc: “Trước đối thủ ngang tầm, các học trò của huấn luyện viên Phạm Minh Giang cần tiếp tục phát huy sức mạnh tinh thần thi đấu như đã thể hiện. Họ không có gì để chê trách cho dù thua đậm khi toàn đội đã chiến đấu với tất cả những gì có thể trước Brazil. Đã có những thời điểm các cầu thủ Việt Nam mạnh dạn cầm bóng, mạnh dạn dứt điểm trước đối thủ mạnh hơn rất nhiều”.

Quan sát đội tuyển Panama ở trận thua Cộng hòa Czech 1-5, HLV Nguyễn Quang Minh cũng cho rằng lối chơi của đội bóng châu Mỹ này không có gì đặc sắc. Tuy nhiên, đối thủ sắp tới vẫn có một đặc điểm mà đội tuyển Việt Nam phải dè chừng, đó là xu hướng chơi bóng dựa nhiều vào thể lực: "Panama về chiến thuật thì không có gì đáng bàn, nhưng cá nhân và cách chơi bóng thiên về thể lực của họ có thể gây ra vấn đề. Có thể đội tuyển Việt Nam kiểm soát trận đấu, nhưng sẽ vất vả trong những pha đấu tay đôi." - HLV Nguyễn Quang Minh nói. Chắc chắn, đây sẽ là trận đấu rất căng thẳng và hấp dẫn, bởi cả Panama và Việt Nam đều muốn thắng để nuôi hy vọng đi tiếp.

Cũng theo Huấn luyện viên Nguyễn Quang Minh: "Tuyển futsal Việt Nam phải quên thất bại trước Brazil để thi đấu tốt trước Panama cũng như CH Czech. Ban huấn luyện cũng cần chú trọng hơn vào công tác tâm lý của của toàn đội". Còn cựu tuyển thủ futsal Việt Nam, Phạm Thành Đạt, chia sẻ: “Trước Panama, tuyển futsal Việt Nam vẫn cần chơi phòng ngự phản công. Bên cạnh đó, các cầu thủ cần kèm người tỉnh táo hơn, không vội vàng áp sát để pivo đối phương tỳ đè và qua người dễ dàng. Ngoài ra, ban huấn luyện cần vực dậy tinh thần cho những cầu thủ đã mắc sai lầm ở trận gặp Brazil. Chúng ta đã chơi ổn và có thể làm được tốt hơn như thế nữa. Nếu cải thiện được, tôi nghĩ chúng ta có thể đánh bại Panama".

Trong lịch sử, tuyển Futsal Việt Nam và Panama chưa từng gặp nhau. Nếu đây là kỳ Wolrd Cup thứ hai của Việt Nam thì đại diện đến từ Trung Mỹ từng góp mặt sân chơi này vào năm 2012 và 2016. Thành tích tốt nhất của 2 đội ở World Cup đều là vào đến vòng 1/8. Sau lượt trận đầu tiên của bảng D, tuyển futsal Việt Nam tạm xếp cuối, kém Panama (đội đã thua 1-5 trước Cộng hòa Czech trước đó) về hiệu số bàn thắng/thua. Vào tối ngày 16/9, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào lượt trận kế tiếp gặp Panama. Mục tiêu của tuyển Việt Nam là phải giành trọn vẹn ba điểm, mới hy vọng giành quyền vào vòng 1/8 Futsal World Cup 2021 với tư cách 1 trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.