Giải bóng chuyền VĐQG 2022 đã khép lại tối qua với hai trận chung kết nam và nữ khá kịch tính. Ở nội dung nữ, ngoại binh Polina Rahimova (Azerbaijan) tiếp tục tạo nên sự khác biệt khi giúp Geleximco Thái Bình giành chiến thắng 3-0 trước Hóa chất Đức Giang Hà Nội, qua đó giành chức vô địch lần thứ hai trong lịch sử đội bóng sau 15 năm chờ đợi. HLV Trần Văn Giáp của Geleximco Thái Bình cho biết: Chiến thắng này là nỗ lực của cả tập thể, tuy nhiên, việc có ngoại binh là vấn đề tiên quyết trong việc thành bại của một đội bóng. Bất kể đội bóng nào khi có thêm ngoại binh sẽ có thể quyết định đến cục diện, tính chất của giải và thứ hạng của đội bóng.

Kết quả chung cuộc: Nhà vô địch Geleximco Thái Bình. Á quân Hóa chất Đức Giang. Hạng Ba VTV Bình Điền Long An. Các danh hiệu cá nhân: VĐV tấn công xuất sắc nhất Polina Rahimova. Chuyền hai xuất sắc nhất: Võ Thị Kim Thoa. Libero xuất sắc nhất thuộc về Lê Thị Thanh Liên

Ở nội dung nam, sau 4 set đấu với Sanest Khánh Hòa, chiến thắng thuộc về Tràng An Ninh Bình với màn trình diễn ấn tượng của tài năng trẻ Nguyễn Văn Quốc Duy. Như vậy, Tràng An Ninh Bình là đội bóng nam thứ hai sau Tp.Hồ Chí Minh bảo vệ thành công chức vô địch bóng chuyền quốc gia. “Tôi rất vui mừng. Tôi biết đội Khánh Hòa chơi như thế nào. HLV của Khánh Hòa là Bùi Quang Ngọc – người thầy của tôi cách đây hơn 20 năm rồi. Đến giờ hai thầy trò mỗi người một chiến tuyến. Trong thời gian tôi là VĐV của anh Ngọc có lẽ tôi đã học hỏi được nhiều điều”, HLV Bùi Trung Thảo của Tràng An Ninh Bình chia sẻ.

Bế mạc, giải Ban tổ chức đã trao nhiều giải thưởng cho các tập thể và cá nhân. Về giải tập thể: Giải nhất Tràng An Ninh Bình, Giải nhì Sanest Khánh Hòa, giải ba Hà Nội, giải khuyến khích Vật liệu xây dựng Bình Dương.

Về giải cá nhân: tuyển thủ Nguyễn Văn Quốc Duy (Tràng An Ninh Bình ) giành giải tuyển thủ tấn công xuất sắc nhất; Nguyễn Hùynh Anh Phi (Tràng An Ninh Bình) giành giải chuyền hai xuất sắc nhất; Hùynh Trung Trực (Sanest Khánh Hòa) giành giải tuyển thủ phòng thủ xuất sắc nhất.

Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia 2022 cũng có bước đột phá mới với việc lần đầu áp dụng công nghệ "mắt thần". Với hệ thống 21 máy đạt tiêu chuẩn quốc tế tại mỗi địa điểm tổ chức, công nghệ này đã hỗ trợ đắc lực cho việc điều hành của các trọng tài, góp phần quan trọng đảm bảo tính chính xác, sự công bằng, minh bạch của các trận đấu.