Mở đầu bài viết FIFA cho biết, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào trận mở màn với Saudi Arabia tại Riyadh ngày 2/9 khi vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á khởi tranh. Đây là cuộc đụng độ thứ ba của hai bên trong khuôn khổ vòng loại, nhưng đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam góp mặt ở giai đoạn quyết định này. FIFA chỉ ra rằng đội tuyển Việt Nam thuộc khu vực Đông Nam Á luôn dừng bước sớm trong hai thập kỷ qua. Tuy nhiên, dưới thời HLV Park Hang Seo, “các chiến binh Sao Vàng” đã thể hiện một bộ mặt khác trong chiến dịch này. Họ vượt qua vòng loại thứ 2 từ một bảng đấu có các đội UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

Trả lời phỏng vấn: đội trưởng Quế Ngọc Hải đã tự tin khẳng định: "Chúng tôi đã vượt qua hàng loạt những thử thách chông gai để vào tới vòng loại này. Đó thực sự là một chiến tích lịch sử". Và cho rằng: "Ở một khía cạnh nào đó, chúng tôi đã vươn tầm để hiện thực hóa giấc mơ của mình. Vòng loại thứ 3 không chỉ là minh chứng cho sự tiến bộ của Việt Nam mà đó còn là nơi để chúng tôi có thể thi đấu với những đội tuyển mạnh nhất châu Á. Người hâm mộ Việt Nam có quyền tự hào về điều này. Chúng tôi hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng ở những trận đấu tới đây để mang tới những niềm vui cho người hâm mộ".

Đánh giá về đối thủ sắp tới của đoàn quân áo đỏ, Ngọc Hải cho biết: Không cần phải giải thích nhiều bởi Saudi Arabia thực sự là một đội tuyển rất mạnh ở bảng B. Chưa kể tuyển Việt Nam lại phải thi đấu trên sân khách. "Ai cũng hiểu rằng Saudi Arabia là đối thủ mạnh. Lần này, chúng tôi lại phải thi đấu xa nhà. Đây hoàn toàn là một trận đấu khó khăn đối với chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ làm hết sức”.

Trang chủ FIFA sau đó cũng đánh giá cao tầm ảnh hưởng của trung vệ Quế Ngọc Hải tại đội tuyển Việt Nam. Trên hành trình cùng "các chiến binh Sao vàng" vào tới vòng loại thứ 3, anh đã có hai pha lập công, trong đó phải kể tới pha nâng tỷ số lên 2-1 vô cùng quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia trên đất UAE, qua đó đặt một tay vào tấm vé đi tiếp tại bảng G.

Cuối cùng, thủ quân đội tuyển Việt Nam cũng khẳng định toàn đội sẽ chơi hết sức dù chỉ bị đánh giá là yếu nhất tại bảng B, Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á.

"Trước khi biết được các đối thủ của mình, chúng tôi cũng đã xác định trước là vào tới vòng này, ĐT Việt Nam sẽ phải đương đầu với những đội tuyển rất mạnh. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải cố gắng hơn. World Cup luôn là giải đấu mà mọi cầu thủ bóng đá mơ ước được góp mặt ít nhất một lần trong cuộc đời. Tất cả cầu thủ và người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều đang rất mong chờ đến ngày đó. Đó chắc chắn sẽ là ngày giấc mơ trở thành sự thật".