HLV Đặng Quốc Tuấn hiểu rằng ông và các học trò có cơ hội để giành điểm số đầu tiên, thậm chí là chiến thắng trong cuộc đọ sức với Phong Phú Hà Nam II. Ngay ở phút 14, tham vọng ấy được cụ thể hoá bằng bàn thắng mở tỉ số trận đấu đẹp mắt của Nguyễn Thị Hằng. Tuy nhiên, đây cũng là màn khởi đầu cho cuộc rượt đuổi tỉ số hấp dẫn giữa 2 đội. Phút 28, Vũ Thị Hoa quân bình tỉ số 1-1 cho Phong Phú Hà Nam II. Đây cũng là kết quả cuối cùng của 45 phút thi đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, Phong Phú Hà Nam II chơi tốt hơn khá nhiều và cho thấy rằng mình là đối thủ không dễ bị đánh bại. Phút 67, Hồng Châm bất ngờ ghi bàn giúp Phong Phú Hà Nam II vươn lên dẫn trước. Không chấp nhận bại trận, Hà Nội II tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Quả thật, đội bóng Thủ đô tạo ra sức ép rất lớn lên phần sân đối phương. Việc họ có được bàn thắng chỉ còn là vấn đề thời gian. Phút 71, Thanh Thảo tái lập thế cân bằng của trận đấu với cú dứt điểm chuẩn xác. Chỉ 6 phút sau, Thuỳ Linh đánh dấu màn lội ngược dòng kịch tính cho Hà Nội II với bàn ấn định tỉ số 3-2. Đây là thành tích có thể chấp nhận được với Hà Nội II ở giải đấu lần này.