"Có lẽ bóng đá nó không phân biệt lứa tuổi, không phân biệt mọi thứ và khi vào sân bóng bạn đơn giản chỉ là cầu thủ và cháy hết mình với những đam mê. Đến bây giờ mỗi khi vào sân thì tôi vẫn cố gắng đá hết mình, nhưng cũng luôn mong muốn, chúc cho các cầu thủ luôn luôn an toàn, lành lặn sau mỗi trận đấu…". Đó là chia sẻ của Giáo sư – Tiến sỹ Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân về niềm đam mê với bóng đá, điều khiến ông vẫn thường xuyên xỏ giày ra sân cùng các đồng nghiệp hay các sinh viên trẻ trong trường sau giờ làm việc, dù là trời lạnh hay mưa to. Cũng nhờ đam mê ấy của thầy hiệu trưởng mà các sinh viên đại học Kinh tế quốc dân có riêng một sân cỏ nhân tạo ngay trong khuôn viên trường và giải đấu NEU League – giải bóng đá sinh viên duy nhất trong cả nước tổ chức theo thể thức này bước sang mùa thứ ba.

Tiến sỹ Phạm Hồng Chương chia sẻ "Cho đến nay trường Đại học KTQD là trường đầu tiên và duy nhất tổ chức giải bóng đá sinh viên theo mô hình League tức là đá hàng tuần và kéo dài trong nhiều tháng với mong muốn lớn nhất là tạo sân chơi cho các em, để các em có môi trường học tập và rèn luyện sức khỏe để đảm bảo có được kết quả tốt nhất và đồng thời quan trọng hơn là rèn luyện cho các em 1 phong cách chuyên nghiệp, bản lĩnh vững vàng với tinh thần tập thể để các em trở thành những người không chỉ giỏi về chuyên môn mà đầy đủ các tố chất để phục vụ sự phát triển của xã hội…".

Với hơn 24 nghìn sinh viên, 15 đội bóng sinh viên được tuyển chọn qua vòng play-off cùng 5 đội khách mời chính thức tranh tài từ cuối tuần này tại sân cỏ nhân tạo của trường Kinh tế quốc dân, với 19 vòng đấu và tổng cộng 190 trận – con số rất ấn tượng với 1 giải bóng đá nghiệp dư. Ông Phạm Ngọc Tuấn – Trưởng ban bóng đá phong trào Liên đoàn bóng đá Việt Nam đánh giá cao những gì mà trường Kinh tế quốc gia đã làm được qua 3 mùa NEU League. "Phải hiểu rằng khi đánh giá một giải đấu thì người ta sẽ xếp hạng theo thể thức và thể thức League chính là thể thức được đánh giá cao nhất bởi vì các đội sẽ phải thi đấu rất dài hơi, phải có sự đầu tư và chuẩn bị rất lớn và một trường đại học tổ chức được theo mô hình League đã sang mùa thứ ba và rất nhiều đội tham gia như vậy đã khẳng định uy tín của giải đấu phát triển bền vững và tôi rất mong mô hình này sẽ được lan tỏa ra nhiều trường đại học khác trên cả nước…". Ông Phạm Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Cũng giống như mọi giải đấu thể thao khác tại Việt Nam và trên thế giới thời gian qua, NEU League cũng chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 và mùa 2 không thể kết thúc trọn vẹn. Nhưng NEU League trở lại với mùa 3 cũng những bước phát triển mạnh mẽ hơn và thậm chí trong những đơn vị đang chung tay tổ chức có cả Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) – đơn vị đang chịu trách nhiệm tổ chức các giải đấu hàng đầu của bóng đá chuyên nghiệp như V.League, hạng Nhất quốc gia, Cúp Quốc gia.

Ông Võ Văn Hùng – Phó Tổng giám đốc công ty VPF chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt NEU League mùa 3, không phải chỉ tổ chức các giải chuyên nghiệp mà VPF cũng rất muốn cùng tham gia các giải bóng đá phong trào bởi giải chuyên nghiệp hay phong trào cũng đều có những mặt tích cực. Theo ông, giải chuyên nghiệp thì tạo ra những hình ảnh, những tác động đối với xã hội còn những giải phong trào cũng có những tác động với các bạn sinh viên. Trong quá trình thi đấu, trong quá trình tổ chức giải chúng ta tạo ra sân chơi cho các bạn sinh viên với tính đoàn kết, tính tập thể…

Với sự chung tay của tập thể giáo viên, sinh viên trường Đại học Kinh tế quốc dân, NEU League mùa 3 hứa hẹn sẽ cống hiến những cuộc so tài hấp dẫn, thực sự tạo nên 1 sân chơi lành mạnh cho các bạn sinh viên đồng thời lan tỏa tinh thần học tập – vui chơi hết mình, như mong muốn của Giáo sư – Tiến sỹ Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng nhà trường "Chúng tôi nghĩ rằng với mô hình NEU League nếu được áp dụng mạnh mẽ trong các trường đại học thì chắc chắn sẽ tạo ra được một sức sống mới đối với phong trào sinh viên của các trường đại học trong cả nước. Chúng tôi tin rằng nó sẽ có những ảnh hưởng sâu rộng đến ý nghĩa xã hội và chắc chắn sẽ đem lại một thế hệ mới, không chỉ khỏe về mặt tâm hồn mà còn khỏe cả về thể chất…".