Cự ly chính của giải - 21km cũng có số lượng VĐV tham dự đông đảo nhất khi có 1.300 người đăng ký. Bên cạnh đó giải còn có cự ly 15km (chinh phục Hồ Tây), 6km và 3km dành cho trẻ em. Ông Phạm Duy Cường – Giám đốc đường chạy cho biết "Cung đường 21km năm nay thay đổi hơn so với năm ngoái, rộng rãi hơn nhiều, chạy 1 chiều nên không có tình trạng dồn ứ hay giao cắt. BTC sẽ cấm đường tuyệt đối, dừng 1 làn đường Lạc Long Quân và Âu Cơ để phục vụ VĐV chạy qua, không để các phương tiện giao thông gây tai nạn hay ảnh hưởng đến sự an toàn của VĐV…

Ông Phạm Xuân Tài – Phó chủ tịch UBND quận Tây Hồ nhấn mạnh, đây là giải đấu thường niên duy nhất được UBND quận tổ chức, nhằm thúc đẩy các hoạt động TDTT trên địa bàn. "Chúng tôi có những ý tưởng, muốn tổ chức 1 sân chơi cho những người dân trên địa bàn quận Tây Hồ cũng như người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được tham gia, được rèn luyện sức khỏe. Qua giải chạy chúng tôi cũng mong muốn tuyên truyền quảng bá hình ảnh của quận Tây Hồ ra các tỉnh thành và cả quốc tế…".