Diễn ra từ ngày 26/11 đến ngày 10/12 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Giải U17 Cúp Quốc gia 2020 có 12 đội bóng tham dự. Đội chủ nhà PVF nằm ở bảng A và sẽ ra quân gặp Học viện Nutifood vào ngày khai mạc. “U17 PVF đa phần là các cầu thủ vừa dự giải hạng Ba về, không tham gia vòng loại. Là chủ nhà nên đội sẽ cố gắng từng trận một, tiến càng sâu càng tốt và vào đến trận chung kết”. - HLV Nguyễn Quốc Trung của U17 PVF cho biết.

Về phần mình, HLV Khổng Thanh Tú nêu rõ: “Học viện Nutifood đến Vòng chung kết với mục tiêu là rèn luyện và cống hiến những trận đấu hay. Triết lý của đội là bóng đá đẹp chứ không phải ganh đua bằng mọi giá”

Hai đội bóng còn lại của bảng A là TP HCM và Hallmen TP HCM. Trong đó, Hallmen TP HCM là ẩn số thú vị nhất giải đấu, được dẫn dắt bởi ông bầu kiêm HLV Han Young Kuk. Cựu tuyển thủ đội tuyển Hàn Quốc này đã ở dải đất hình chữ S khoảng 20 năm, từng khoác áo một đội bóng chuyên nghiệp Việt Nam và nhiều năm gần đây hoạt động rất tích cực để phát triển bóng đá cộng đồng. “Người dân tộc thì muốn chơi bóng đá và muốn thành cầu thủ bóng đá, nên tôi thông báo ở Kon Tum và Buôn Mê Thuột, các em từ 10-12 tuổi, nếu muốn học bóng đá thì tập trung lại, sau đó tuyển chọn. Lúc đầu chỉ 10 em, sau thêm 5 em nữa. Các em được chuyển về TP HCM sinh sống, sáng học, chiều tập bóng đá, như thế 4 năm rồi. Thành lập đội chỉ nghĩ là vui, enjoy”.-HLV Han Young Kuk giới thiệu về các học trò người dân tộc Giẻ, Ê Đê và La Ha.

Đáng chú ý, 2 lò đào tạo nổi tiếng bậc nhất là Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai đều góp mặt tại bảng C, cùng Becamex Bình Dương, Long An. Trong khi đó, bảng B ghi danh 4 đội: Sài Gòn, Tây Ninh, SHB Đà Nẵng và Viettel.

“Giải U17 Cúp Quốc gia là thêm sân chơi cho lứa tuổi U17. Thời điểm này rất quan trọng, cần nhiều giải đấu, trận đấu để các em ôn luyện về kỹ - chiến thuật, nhất là chiến thuật, trên con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Bước vào Vòng chung kết, đội Viettel chủ yếu là các cầu thủ sinh năm 2004, bổ sung 10 cầu thủ sinh năm 2003. CLB Viettel cô gắng thể hiện các trận đấu đẹp về chuyên môn cũng như là phong cách’. - HLV Nguyễn Thành Long của U17 Viettel đánh giá.

Kết thúc vòng bảng, các đội nhất-nhì ở mỗi bảng, cùng 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành suất vào Tứ kết./.