Bước vào trận đấu, U20 Ấn Độ có phần chủ động hơn về mặt thế trận, thi đấu tự tin với mục tiêu phải giành chiến thắng để đi tiếp. Phút thứ 12, U20 Ấn Độ bất ngờ có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Nhận bóng từ trước khu vực vòng cấm địa U20 Việt Nam, cầu thủ Babina tung ra cú sút đầy uy lực đánh bại thủ môn U20 Việt Nam. Bất ngờ khi bị dẫn trước, nhưng U20 nữ Việt Nam bình tĩnh triển khai lối chơi và gia tăng sức tấn công lên phần sân của U20 nữ Ấn Độ. Tuy nhiên, mãi đến phút 45+2, những nỗ lực của U20 nữ Việt Nam đã được đền đáp. Tạ Thị Thuỷ xử lý bóng khéo léo trước khi có đường trả ngược chuẩn xác cho Trần Nhật Lan. Tiền vệ này sút xa hiểm hóc đưa bóng đi dội cột dọc, nhưng ở tình huống thứ 2, Nhật Lan lần tiếp tục dứt điểm và cô đã có bàn thắng gỡ hoà 1-1.

Trong hiệp 2, U20 nữ Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận dồn ép U20 nữ Ấn Độ và tạo ra rất nhiều pha tấn công nguy hiểm. Đáng tiếc, đội chủ nhà lại không thể tận dụng thời cơ để ghi bàn thắng vươn lên dẫn trước.

Ở quãng thời gian cuối cùng của trận đấu, HLV Akira Ijiri điều chỉnh chiến thuật và U20 nữ Việt Nam chủ động phòng ngự để bảo toàn tỉ số. Chung cuộc, U20 nữ Việt Nam hoà U20 nữ Ấn Độ với tỷ số 1-1. Kết quả này giúp U20 Việt Nam giành vé đi tiếp.

Ở trận đấu còn lại của bảng F, U20 nữ Indonesia không gặp nhiều khó khăn để có được chiến thắng ấn tượng với tỷ số 4-0 trước U20 nữ Singapore.