Mặc dù không có sự tiếp lửa của các cổ động viên, vì án phạt từ AFC nhưng các cầu thủ U.23 Uzbekistan vẫn nhập cuộc đầy hứng khởi. Đội chủ nhà chủ động chơi tấn công gây rất nhiều khó khăn cho “Samurai xanh”. Sau những phút đầu chơi không tốt, các cầu thủ U.23 Nhật Bản dần bắt nhịp thế trận và tổ chức nhiều pha tấn công nhanh sắc bén. Việc chơi chặt chẽ và chủ động nên hiệp 1 đã không có bàn thắng. Sang hiệp 2, U.23 Uzbekistan bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 60. Người lập công là tiền vệ đội trưởng Jaloliddinov.

Bàn thua khiến các cầu thủ U.23 Nhật Bản không còn đường lùi, buộc gia tăng sức ép tấn công tìm bàn thắng cân bằng tỷ số nhưng các pha triển khai tấn công của “Samurai xanh” thiếu sắc bén. Trong khi đó tinh thần các cầu thủ U.23 Uzbekistan lên cao nên chơi càng hay và Norchaev ấn định chiến thắng 2-0 cho U.23 Uzbekistan ở phút 89.

Chiến thắng này giúp U23 Uzbekistan đoạt vé vào chơi trận chung kết U23 châu Á 2022. Đối thủ của U23 Uzbekistan là U23 Ả-Rập Xê-Út, đội đã vượt qua U23 Australia ở bán kết 1 cũng với tỷ số 2-0. Trận chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra vào lúc 20h tối 19/6 (theo giờ Việt Nam)./.