Mỹ chơi lấn lướt hơn trong những phút đầu nhưng Hà Lan mới là đội có bàn dẫn trước vào phút thứ 10 khi Memphis Depay sút cận thành làm tung lưới thủ môn Matt Turner.

Cũng bằng một pha sút cận thành, Daley Blind nâng tỷ số lên 2-0 vào cuối hiệp 1.

Phút 76, Haji Wright giật gót rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Mỹ. Năm phút sau, Denzel Dumfries ấn định chiến thắng 3-1 cho Hà Lan.

Còn ở trận đấu diễn ra rạng sáng nay, Messi mở tỷ số cho Argentina vào phút 35 trong cuộc đọ sức với Australia.

Với pha lập công ở trận này, Messi đã có bàn thắng thứ 9 tại các kỳ World Cup, trở thành cầu thủ Argentina ghi bàn nhiều thứ hai ở các giải vô địch bóng đá thế giới, nhiều hơn 1 bàn so với huyền thoại Diego Maradona và chỉ còn kém 1 bàn so với kỷ lục mà Gabriel Batistuta đang nắm giữ.

Phút 57, Julian Alvarez nâng tỷ số lên 2-0.

Đến phút 77, tiền đạo Craig Goodwin bên phía Australia thực hiện pha sút xa, bóng chạm người tiền vệ Enzo Fernandez của Argentina bay vào lưới và Australia có bàn gỡ xuống còn 1-2.

Cùng giành chiến thắng, Hà Lan và Argentina đoạt vé vào tứ kết.

Đêm nay và rạng sáng mai tiếp tục diễn ra hai cặp đấu thuộc vòng 1/8. 22h đêm nay, Pháp đấu với Ba Lan còn vào lúc 2h rạng sáng mai, Senegl đối mặt với Anh.