Ở cuộc so tài trên sân Hàng Đẫy vào ngày 09/01, đội đang giữ Cúp Quốc gia Hà Nội FC ra sân với đội hình mạnh nhất có thể, cặp trung vệ Việt Anh – Thành Chung vẫn được tin tưởng do Duy Mạnh - Đình Trọng chưa lấy lại phong độ, còn hàng công có bộ tứ Quang Hải, Văn Quyết, Geovane và Bruno. Còn với Viettel, đội đương kim vô địch V.League không có sự phục vụ của các trụ cột như: Hồ Khắc Ngọc, Quế Ngọc Hải và đội trưởng Bùi Tiến Dũng. Ngôi sao trẻ Hữu Thắng được đá chính, chơi như cầu thủ số 10, ngay sau tân binh Pedro Paulo.

Rất nhiều gương mặt mới muốn thể hiện, tuy vậy hiệp một trôi qua với tốc độ chậm do cả hai đội đều đề cao sự chắn chắn. Điểm nhấn là 2 pha bóng bên phía Hà Nội, Văn Quyết vô-lê hụt trong tư thế thuận lợi, sau đó, Bruno bứt phá dung mãnh để tung ra cú sút chân trái trúng mép trên xà ngang.

Sang hiệp 2, trận Siêu Cúp hấp dẫn hơn hẳn khi tốc độ được đẩy lên cao trong thế trận đôi công. Phút 73, CĐV Hà Nội đã có dịp ăn mừng. Cầu thủ Viettel phá không dứt khoát, Geovane chuyền cho Việt Anh dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Ngay sau khi mở tỷ số, trung vệ 22 tuổi này tạo ra tình huống gây tranh cãi do để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài không thổi phạt đền, bởi theo luật mới, cầu thủ đã đỡ bóng bằng chân rồi bóng nẩy lên tay thì sẽ không bị coi là phạm lỗi. Những phút cuối trận, Viettel đẩy cao đội hình những không thể tìm được bàn gỡ, chấp nhận thua chung cuộc 0-1.

Về phần mình, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC đánh giá tân binh Geovane chưa có nhiều thời gian để bắt nhịp,do những cầu thủ trụ cột của Hà Nội đang tập trung đội tuyển khi Geovane về, thời gian tới Geovane hòa nhập thì là cầu thủ rất nguy hiểm. Còn Bruno đã hiểu đội Hà Nội, lối chơi Viettel không khác nhiều Hà Nội thành ra Bruno bắt nhịp tốt hơn Geovane.

“Siêu Cúp lần thứ tư, nhưng đặc biệt hơn là chúng tôi giành được ba năm liên tục, 2018, 2019, 2020, bằng được kỷ lục của Sông Lam Nghệ An. Để mà liên tục thì đấy là sự ổn định. Chắc chắn đây là động lực rất lớn để bước vào mùa giải 2021. CLB Hà Nội năm ngoái không bảo vệ được chức vô địch V.League thì chắc chắn năm nay sự khát khao nó sẽ bùng nổ hơn và sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều. Mùa giải 2021, rất nhiều đội bóng người ta đầu tư, chắc chắn CLB Hà Nội phải chắt chiu từng trận đấu để hướng đến đỉnh cao” - HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định.

Ngày 15/01, CLB Hà Nội sẽ bước vào trận đấu sớm nhất vòng 1 V.League 2021, đến sân Thiên Trường làm khách của Dược Nam Hà Nam Định. Sau đó một ngày, Viettel bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng cuộc đón tiếp Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy.