Cuộc đọ sức giữa Hà Nội I và Phong Phú Hà Nam I được xem là trận đấu hấp dẫn nhất của lượt đấu đầu tiên giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2022. Với lực lượng trẻ trung và đang vào độ chín trong sự nghiệp, Hà Nội I là đội bóng chơi tốt hơn so với Phong Phú Hà Nam I trong quãng thời gian đầu tiên của hiệp 1. Phút 27, Phạm Hải Yến ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu bằng tình huống dứt điểm ấn tượng. Cô cho thấy lợi thế về thể hình và sức mạnh trước các cầu thủ phòng ngự đối phương. 45 phút đầu tiên trôi qua với lợi thế dành cho đội bóng Thủ đô.

Bước sang hiệp 2, Phong Phú Hà Nam cho thấy nhiều nỗ lực để có thể tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng kịch bản của hiệp 1 được lặp lại khi Phạm Hải Yến tiếp tục toả sáng với bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Hà Nội I. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. 3 điểm giúp Hà Nội I tạm xếp nhì bảng, bằng điểm nhưng kém về chỉ số phụ so với Than KSVN.

Ở trận đấu sớm cùng ngày lúc 16h, đội bóng vùng mỏ không mấy khó khăn để giành 3 điểm trước TP.HCM II trong ngày ra quân của mình. HLV Đoàn Minh Hải hiểu rằng họ cần có một chiến thắng trước TP.HCM II để tìm kiếm khởi đầu suôn sẻ tại giải năm nay. Ngay ở phút 15, tham vọng của đội bóng vùng mỏ sớm được cụ thể hoá bằng bàn thắng đẹp mắt của Trần Thị Thu Xuân. Dù vậy, hiệp 1 không phải quãng thời gian mà hàng công của Than KSVN chơi thực sự hiệu quả. Đội bóng này tạo ra thế trận thuận lợi nhưng không thể chuyến hoá những cơ hội mình có được thành bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, Than KSVN tiếp tục đẩy cao đội hình và gia tăng sức tấn công về phía khung thành của TP.HCM II. Đây là lúc mà các tuyển thủ Quốc gia của Than KSVN lên tiếng với những tình huống xử lý bóng đẳng cấp. Phút 63, tiền vệ tấn công Nguyễn Thị Vạn nới rộng cách biệt lên thành 2 bàn cho Than KSVN. 4 phút sau, đến lượt Dương Thị Vân dứt điểm thành công nâng tỷ số lên 3-0 cho thầy trò HLV Đoàn Minh Hải. Ở quãng thời gian bù giờ, Trúc Hương lập công ấn định tỷ số 4-0 cho Than KSVN.