Chiến thắng trong chuyến hành quân đến Quảng Ninh vào cuối tuần này, rõ ràng là nhiệm vụ “trong tầm tay” của Hà Nội FC. Có điều, do không còn quyền tự quyết nên các nhà đương kim vô địch bắt buộc phải mong đợi chính Sài Gòn FC – đối thủ mà họ vừa đánh bại 4-2 vào tối 4/11, thực hiện đúng lời hứa “đá hết mình”, thậm chí “xả thân” trước Viettel. Hiện tại đội đầu bảng Viettel có khoảng cách 2 điểm so với Hà Nội FC. Ở lượt trận cuối, thay vì mong đợi kỳ tích từ Quảng Ninh, thày trò HLV Trương Việt Hoàng chắc chắn sẽ dốc hơn 100% sức lực để thắng Sài Gòn FC ngay trên sân Thống Nhất, qua đó chắc chắn giành được chức vô địch mang tính lịch sử.

Câu hỏi đặt ra là Sài Gòn FC có dễ bị đánh bại hay không? Trong buổi tối buồn bã do hết cơ hội vô địch, HLV Vũ Tiến Thành vẫn đầy nhiệt huyết khẳng định rằng Sài Gòn FC ra sân là phải xả thân và nỗ lực, mà điều đó mới giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển được.

Sao không tự tin được? Tôi phải tự tin chứ, tôi phải thắng Viettel chứ, tôi đá sân nhà sao lại không tự tin. Viettel đâu phải đội bóng như là Real madrid hay là Barcelona ở đây. Tất cả đội bóng đều có yếu tố và chúng tôi đều có thể thắng được. Ví dụ chúng tôi có thể thắng Hà Nội ở lượt đi, lượt về họ chơi hay hơn thì họ thắng, nên nhớ là chúng tôi đá trên sân nhà. Nên nhớ là chúng tôi đá sân nhà chưa thua. Nếu như Viettel muốn vô địch thì phải thắng Sài Gòn, điều đó không dễ, không dễ chút nào. – Thuyền trưởng của Sài Gòn FC khẳng định.

So với chuyến đi vào Nam hứa hẹn đầy chông gai của Viettel thì rõ ràng Hà Nội “dễ thở” hơn nhiều khi di chuyển đến Quảng Ninh, nơi mà đúng 1 năm trước, họ đã đăng quang chức vô địch V.League 2019. Giải đấu năm nay kịch tính đến giây phút cuối cùng. "Thời điểm này Viettel có quyền tự quyết, chúng tôi thì không có quyền tự quyết, đấy là lợi thế của Viettel. Hy vọng điều đó sẽ đưa đến các trận đấu đầy cảm xúc cho khán giả. Hà Nội FC trong tất cả mùa giải đã tham gia luôn luôn chơi đến giây phút cuối cùng, đấy là sự bản lĩnh của đội bóng và có bất cứ cơ hội nào, kể cả mong manh nhất và nhỏ nhất thì Hà Nội FC cũng sẽ cố gắng nắm bắt" – HLV Chu Đình Nghiêm nêu rõ.

Cuộc đua vô địch V-League 2020 đang hấp dẫn tới vòng đấu cuối cùng. Các cầu thủ Hà Nội còn có một động lực rất lớn khác, đó là cùng nhau tạo ra kỷ lục chưa từng có ở V.League: vô địch 3 năm liên tiếp. "Tôi nói với các cầu thủ Hà Nội rằng để làm được điều đấy phải mất nhiều năm. Trước hết phải có 2 năm vô địch liên tục thì mới có lần thứ 3, cơ hội đến thì mình cố gắng nắm bắt, nỗ lực đến giây phút cuối cùng, còn thành quả như thế nào thì mình cảm thấy vừa lòng. Còn trận đấu với Quảng Ninh thì hãy chơi thật cống hiến, còn kết quả như thế nào, mình đã nỗi lực thì mình chấp nhận!" – HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

Hai trận đấu mang tính chất quyết định có thể coi là cặp “chung kết” của mùa giải này, sẽ diễn ra vào cuối tuần. Chúng ta cùng chờ xem.

Như vậy, Hà Nội sẽ so kè với Viettel đến tận những giây phút cuối cùng. Và đặc biệt, không loại trừ kịch bản V.League 2020 sẽ phải dựa vào chỉ số phụ để xác định chủ nhân của ngôi vương. Đó là trường hợp Viettel hòa Sài Gòn FC, có 39 điểm và hiệu số bàn thắng-bàn thua là +12. Đồng thời Hà Nội thắng Than Quảng Ninh, cũng có 39 điểm nhưng sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch bởi có hiệu số là +17.