Thi đấu hay hơn và 2 lần vượt lên dẫn trước nhờ công của Rimario ngay phút thứ nhất và Thái Bình (phút 34), nhưng Hải Phòng không thể giành được chiến thắng khi để B.Bình Dương cầm chân. Trong đó Tiến Linh là người gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà ở phút 81 khi thực hiện thành công quả phạt 11m. Phút 86, Ngọc Thịnh nhận thẻ vàng thứ thành thẻ đỏ, khiến Hải Phòng chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân nhưng trận đấu đã không có thêm bàn thắng nào cho chủ nhà B.Bình Dương. Chia điểm khá đáng tiếc, nhưng Hải Phòng vẫn tiếp tục bất bại sau 4 vòng đấu và chiếm ngôi đầu của Viettel nhờ hơn 1 điểm nhưng cũng đá nhiều hơn 1 trận.

SLNA cũng có trận hòa 1-1 đáng tiếc trên sân Thống Nhất trong chuyến làm khách của Sài Gòn FC. Không những thế họ còn mất Văn Đức vì chấn thương khi hiệp một mới diễn ra được chưa đầy 20 phút. Trận hòa này cũng khiến SLNA bỏ lỡ cơ hội vươn lên ngôi đầu bảng, họ đang có cùng 7 điểm như Viettel, nhưng đứng thứ ba trên BXH do kém chỉ số phụ.

Ở cặp đấu còn lại, Bình Định đánh bại Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh (HLHT) 3-1 ngay tại sân khách. Rafaelson, Hendrio rồi Lý Công Hoàng Anh lập công ngay trong hiệp một, giúp Bình Định dẫn trước tới 3 bàn. Paollo rút ngắn cách biệt ngay đầu hiệp 2, nhưng đó cũng là pha ghi bàn duy nhất của đội chủ nhà, và thầy trò HLV Nguyễn Thành Công chịu thua chung cuộc 1-3. Chiến thắng thứ hai ở mùa này đưa đội bóng của HLV Đức Thắng lên vị trí thứ tư BXH, còn HLHT mới có 2 điểm sau 4 trận, đứng thứ 11.

Sau vòng đấu này, V.League nghỉ tới tận đầu tháng 7 để các đội tuyển quốc gia và U23 quốc gia tham dự Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, SEA Games 31 và VCK U23 châu Á./.