Hành quân sang UAE chuẩn bị cho cuộc chạm trán đội tuyển Trung Quốc, HLV Park Hang Seo bất ngờ trao cơ hội cho 5 cầu thủ U22 gồm thủ môn Nguyễn Văn Toản, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh và bộ ba hậu vệ Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Xuân và Bùi Hoàng Việt Anh. Hiếm khi ông Park dùng nhiều gương mặt trẻ như vậy ở đội tuyển Việt Nam.

Nhưng, giới chuyên môn cho rằng những gương mặt trẻ chỉ là “phương án dự phòng”. Một ngày trước trận gặp Trung Quốc, ông Park sẽ loại thêm 4 người nữa để chốt danh sách 23 cầu thủ và đương nhiên nhóm U22 là dễ bị gạch tên nhất. Thực tế, Văn Toản rất khó có khả năng ra sân, sau Tấn Trường và Nguyên Mạnh. Ở hàng tiền vệ quy tụ quá nhiều gương mặt xuất sắc, Lý Công Hoàng Anh cũng không có cơ hội. Khi hai trung vệ Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng tái xuất, thì những Thanh Bình, Văn Xuân và Việt Anh sẽ không có cơ hội. Tương tự là trường hợp của tiền đạo Tuấn Hải khi phải cạnh tranh với Công Phượng.

“Đội hình nếu mà có thay đổi thì có thêm Công Phượng trận đấu này thôi và hai cánh có hai sự thay đổi, ở vị trí thủ môn là Tấn Trường, ngoài ra tôi nghĩ là giữ nguyên. Thật sự gặp một đối thủ mạnh như Trung Quốc thì khả năng họ sẽ tấn công rất nhiều. Và sự góp phần lớn nhất vào thành công của đội tuyển Việt Nam ở trận này sẽ nằm ở hàng thủ. Thủ môn Tấn Trường chắc chắn phải bị áp lực rất lớn trước sức tấn công của đội bạn, và hàng hậu vệ thì mong là Duy Mạnh tiếp tục thể hiện tốt như ở Ả-rập Xê-út. Đó là hai cầu thủ tôi đánh giá cao và mang tính đột biến cho đội tuyển Việt Nam ở trận đấu với đội tuyển Trung Quốc sắp tới” - nhà báo Đỗ Tuấn nhận định.

Các chiến binh sao Vàng đã trải qua ba trận thua liên tiếp, trước UAE, Ả-rập Xê-út và Australia, thế nên người hâm mộ mong mỏi về “làn gió mới” cũng là điều dễ hiểu. Về phần mình, HLV Park Hang Seo cũng vừa chia sẻ về việc lựa chọn nhân sự ở đội tuyển, khẳng định qua đánh giá thực tế thì chất lượng của nhiều cầu thủ mới không tốt bằng những người cũ.

Liên quan đến ý kiến cho rằng HLV Park Hang Seo đang có phần cứng nhắc, BLV Quang Huy nêu quan điểm: “Dư luận đặt ra là liệu ông Park có bảo thủ quá không khi mà cứ khư khư bám vào bộ khung gọi là đội hình cũ của ông ấy, thì xin thưa là cả thế giới bóng đá này có ai không bám vào đâu. Vấn đề là HLV giỏi ở chỗ lúc xử lý khủng hoảng mới biết được, bởi thế khi mà có một số cầu thủ chủ chốt bị chấn thương thì lại có thể nhắc đến ngay những nhân vật mà có thể kế thừa, với một sự yên tâm, không cảm thấy khoảng trống lớn. Ví dụ như là trận này thì Trọng Hoàng không đá, ban đầu cũng hơi tiếc nhưng đã có Văn Thanh thay thế”.

Hướng đến trận đấu với đội tuyển Trung Quốc, có lẽ “nhân tố mới” đáng chú ý nhất chính là Công Phượng, chân sút đã vắng mặt ở cả hai trận đấu trong tháng 9. Trong bài viết có nhan đề "Ghi 4 bàn/3 trận, Messi Việt Nam cần được đánh giá cao", tờ Sohu của Trung Quốc cho rằng đội tuyển nước này cần phải hết sức cảnh giác với khả năng chơi bóng của ngôi sao mang áo số 10 bên phía đội tuyển Việt Nam. Bài báo viết: "Nguyễn Công Phượng đã khẳng định sự trở lại. Trong trận đấu nội bộ mới nhất hôm 26/9 vừa qua, Công Phượng cũng ghi 1 bàn. Cầu thủ này trước đó cũng đã có 3 bàn thắng trong 2 buổi đấu tập với đội U22”.

Về hàng công của đội tuyển Việt Nam, cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam cho rằng: “Công Phượng có thể thi đấu ngay từ đầu, với sự lắt léo, với sự tự tin, với sự quấy rối. Công Phượng cũng có thể vào sân từ hiệp hai, lúc đối phương mệt mỏi để tạo ra sự đột biến, đặc biệt là khi hình dung Công Phượng-Văn Toàn cùng vào sân ở hiệp hai thì bộ đôi rất hiểu nhau này còn tạo ra những điều khác biệt nữa”.

Điều đáng mừng là cùng với Công Phượng, những mũi nhọn khác, nhất là Tiến Linh, Quang Hải cũng đang duy trì được phong độ cao.

“Những cái tên chúng ta có thể nhìn nhận tích cực như Tiến Linh, Văn Toàn, Công Phượng. Lý do vì sao chúng ta không đề cập ra một cái tên nào cả, là để các em hiểu được rằng, trong bóng đá là môn tập thể, không nên mặc định cái tên nào cả cho trung phong số một, thì điều đó sẽ tốt cho các em. Đối với trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Trung Quốc thì tôi đặt hy vọng rất nhiều rằng chúng ta sẽ có chiến thắng” - cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình cho biết.

Đếm ngược một tuần trước cuộc so tài vào đêm 07/10 tới đây, người hâm mộ bóng đá nước ta có cơ sở để tin vào kết quả tốt. HLV Park Hang Seo cũng đã chia sẻ rằng: “Đây là trận đấu người hâm mộ rất quan tâm. Ban huấn luyện và các cầu thủ hiểu rõ tính chất quan trọng của trận đấu này”.