Chia sẻ với truyền thông sau chưa đầy 24 tiếng kể từ khi trở về Việt Nam, huấn luyện viên Gong Oh-kyun đã tiết lộ nhiều câu chuyện kể từ khi làm việc tại Việt Nam cũng như những dự định được ấp ủ cho tương lai. Ông nói: "Tôi áp lực chứ. Từ thành tích của ông Park cho tới những dự định cá nhân của tôi. Sau SEA Games, tôi từng lo sợ cầu thủ sẽ không thể bắt kịp được lối chơi và triết lý của mình. Tôi luôn muôn cố gắng xây dựng đội bóng của riêng mình. Tôi hay ông Park đều có mục tiêu phát triển các cầu thủ trẻ cho tương lai."

Huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng cho biết thành tích hay danh hiệu chưa hẳn đã là mục tiêu lớn nhất. Ông luôn coi trọng và hướng đến những giá trị đích thực được gây dựng với cầu thủ. Bởi thế, huấn luyện viên Gong Oh-kyun tiết lộ rằng muốn trao cơ hội thi đấu tại U23 châu Á 2022 cho mọi cầu thủ trong đội hình bởi đây là cơ hội hiếm hoi giúp cầu thủ tích lũy kinh nghiệm và phát triển.

Huấn luyện viên Gong Oh-kyun cho hay: "Tôi đã làm việc với nhiều đội trẻ Hàn Quốc cũng như làm việc tại Đông Nam Á nên hiểu rõ công việc của mình. Trong khoảng thời gian ngắn với U23 Việt Nam, điều tôi hướng đến là phát huy điểm mạnh nhất của cầu thủ và kết nối tập thể. Tôi phát hiện cầu thủ phù hợp với triết lý pressing và sơ đồ 4 hậu vệ nên đã quyết định áp dụng."

Trong mọi cuộc phỏng vấn với truyền thông, huấn luyện viên Gong Oh-kyun không quên cảm ơn nhóm cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại. Với cá nhân ông, đó là điểm quan trọng nhất tạo nên dấu ấn tại U23 châu Á 2022 vừa qua. Ông luôn nói điều ấy không phải bởi thói quen hay sự xã giao bởi những gương mặt U23 Việt Nam hiện tại luôn tập luyện chuyên nghiệp, hiểu rõ triết lý từ huấn luyện viên và luôn luôn thi đấu hết khả năng.

Dấu ấn lớn nhất của ông Gong Oh-kyun trong quá trình dẫn dắt U23 Việt Nam chính là tinh thần bất khuất và nỗ lực không ngừng của các cầu thủ. Ông thường lấy chính những hình ảnh cảm xúc của cầu thủ trong mỗi trận đấu để động viên và cổ vũ tinh thần cho trận đấu kế tiếp.

Huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam chia sẻ thêm: "Tôi muốn gây dựng một thế hệ giỏi để duy trì thành công của bóng đá Việt Nam những năm qua. Và, cơ hội làm việc tại U23 Việt Nam sẽ giúp tôi tìm kiếm những cầu thủ trẻ tiềm năng. Nhiều năm tới, Thái Lan, Malaysia hay Indonesia chắc chắn muốn bám đuổi và thu hẹp khoảng cách với Việt Nam."

Sau khi kết thúc chiến dịch U23 châu Á 2022, ông Gong Oh-kyun sẽ trở về Hàn Quốc để hoàn thành tấm bằng huấn luyện viên đẳng cấp Pro (mức cao nhất dành cho huấn luyện viên của FIFA). Với dấu ấn đã qua, nhiều khả năng ông được Liên đoàn bóng đá Việt Nam gia hạn thêm hợp đồng sau khi kết thúc thời hạn 1 năm hiện tại./.