Ngôi sao Quang Hải để lại dấu ấn đậm nét trong cuộc so tài diễn ra tối 11/04 trên sân Hàng Đẫy. Sau khi treo bóng chuẩn xác cho Ngân Văn Đại đánh đầu tung lưới Than Quảng Ninh ở phút thứ 2, tiền vệ mang áo số 19 ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 bằng pha đặt lòng về góc xa đánh bại thủ môn Hoài Anh. Dẫn 2 bàn chỉ sau 18 phút, Hà Nội FC chơi thăng hoa và đến lượt Lê Văn Xuân, rồi Geovane lập công trong hiệp 1.

Ngay đầu hiệp 2, Than Quảng Ninh thay đồng loạt 5 cầu thủ và Hải Huy, Xuân Tú, Mạc Hồng Quân cũng nằm trong số cầu thủ bị thay ra. Đội khách gần như mất tinh thần, những pha lên bóng của họ không còn tạo nên sự nguy hiểm vốn có, qua đó chấp nhận thua trắng 0-4.

“Trong hiệp 1 chúng tôi đã thua tới 4 bàn. Thể lực các cầu thủ không đảm bảo do trước trận đội không chuẩn bị tốt. Hết hiệp tôi buộc phải thay 5 bạn trẻ vào. Tôi sẽ động viên các em thi đấu tốt ở các vòng tiếp theo. Hai ngày trước chúng tôi gặp một số vấn đề với CLB, như trên báo chí đã phản ánh, sự chuẩn bị của các cầu thủ là không có.” - HLV Hoàng Thọ lý giải.

Với 3 điểm cần thiết trước đội bóng đất Mỏ, Hà Nội FC chấm dứt mạch 3 trận liên tiếp không thắng.

“Thực ra nhập cuộc thì chúng tôi chơi chặt chẽ và kiểm soát bóng. Bàn thắng đến sớm. Khi có bàn thắng, chúng tôi dễ chơi hơn. Chuyện riêng của Quảng Ninh tôi không muốn bàn luận. Vấn đề của chúng tôi, lực lượng có vậy thôi. Buổi tập cuối cùng thì Duy Mạnh dính chấn thương, nhưng mừng vì Đình Trọng chơi tốt.” - HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Đáng chú ý là ở vòng 10, Hà Nội FC sẽ làm khách của Hoàng Anh Gia Lai và đây chắc chắn sẽ là trận cầu tạo được sức hút rất lớn.

“Mấy trận vừa rồi mật độ dày đặc, đá 4 ngày/trận, cầu thủ mệt mỏi, quá tải. Trước mắt Ban huấn luyện cho các cầu thủ sẽ nghỉ ngơi hoàn toàn một ngày. Chiều thứ 3 chúng tôi sẽ tập lại. Ở trận đấu sắp tới, HAGL là một đội bóng rất mạnh, họ có phong độ tốt và đang đứng vị trí đầu bảng. Trước mắt là nghỉ ngơi đã và Ban huấn luyện sẽ có phương án cho vòng đấu tiếp theo.” - HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Trên bảng xếp hạng, Hà Nội FC tạm vươn lên vị trí thứ 5, còn Than Quảng Ninh đã mất vị trí thứ hai vào tay Viettel – đội bóng vừa có chiến thắng 1-0 trên sân Quy Nhơn của Topenland Bình Định.

Ở trận đấu còn lại trong ngày 11/04, Sài Gòn FC thắng 1-0 trước đội cuối bảng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Ngày 12/04 diễn ra 4 cặp đấu còn lại của vòng 9, trong đó đội đầu bảng Hoàng Anh Gia Lai đón tiếp CLB Nam Định.