Đối đầu Malaysia, các cầu thủ Việt Nam chơi đầy tự tin và tìm kiếm được bàn thắng khai thông thế bế tắc nhờ công của Tiến Linh ở phút thứ 27. Những sai lầm ở hàng phòng ngự tạo cơ hội để Lucrecio gỡ hòa cho Malaysia với pha lập công trên chấm 11 mét ở phút thứ 72. Song cũng từ một quả phạt Penalty sau đó 10 phút, đội trưởng Quế Ngọc Hải đã không bỏ lỡ cơ hội ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Việt Nam. Với kết quả này, thầy trò HLV Park Hang Seo giữ vững ngôi đầu bảng với 17 điểm và giữ khoảng cách 2 điểm với đội xếp sau UAE cho dù ở trận đấu cùng giờ, đội chủ nhà có chiến thắng đậm 5-0 trước Indonesia.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Park Hang Seo cho rằng, 3 điểm giành được trước Malaysia là điểm mấu chốt giúp tuyển Việt Nam giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. “Trận đấu vừa rồi nào, chúng ta có 3 điểm có thể đưa Việt Nam vào vòng loại thứ ba World Cup. Đó là điều mà nhân dân Việt Nam mong muốn, còn với tôi là vinh dự. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ. Họ đã chiến đấu kiên cường trong trận đấu này."

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng khẳng định, đội tuyển Việt Nam sẽ quyết tâm đánh bại UAE trong trận đấu cuối cùng. “Về phần UAE, chúng tôi đã xem họ đá với Malaysia. Tuyển Việt Nam cũng đã đá lượt đi với họ, UAE rất mạnh. Chúng tôi đang dẫn đầu nhưng về kỹ thuật và thể lực thì họ đang ở nhóm đứng đầu châu Á. Nhưng chúng tôi sẽ giữ chiến thuật và thắng trận đấu đó".

Tuy nhiên thầy Park sẽ không thể có mặt trên băng ghế chỉ đạo ở cuối cùng với UAE, ông bị thẻ vàng ở cuối hiệp 2 do phản ứng với pha phạm lỗi của cầu thủ Malaysia với Hồng Duy. Ông nói: "Tôi đã nhận hai thẻ, và trận với UAE tôi sẽ không ngồi chỉ đạo được nữa. Nhưng hành động của tôi cũng là để đạt được mục tiêu vào vòng loại sau cùng. Nếu ĐT Việt Nam đạt kết quả tốt, vào vòng loại sau cùng thì tôi cũng cảm thấy mình hoàn thành được nhiệm vụ".

Còn với Malaysia, sau thất bại trước Việt Nam, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đã chính thức dừng bước tại vòng loại World Cup 2022. Tuy vậy nhà cầm quân người Malaysia vẫn khẳng định đội bóng của ông vẫn sẽ kiên cường với Thái Lan trong trận đấu cuối cùng. “Chúng tôi đã có cơ hội tấn công và cơ hội ghi bàn. Đáng tiếc là chúng tôi đã thua cả hai bàn từ tình huống cố định phạt góc và penalty. Chúng tôi còn trận với Thái Lan nữa. Chắc chắn đó không hề dễ dàng nhưng tôi muốn các cầu thủ đứng dậy và hồi phục tốt để hướng đến trận đấu cuối cùng này.”

Lượt trận cuối bảng G vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào lúc 23h45 phút ngày 15/6 tới. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu giữa tuyển Việt Nam và UAE trên sóng VOV2./.