Ở trận giao hữu lượt đi này, HLV Park Hang Seo quyết định không đăng ký 3 cầu thủ trên 23 tuổi là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh. Nhưng với sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, U23 Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin sau tiếng còi khai cuộc.

Trong thế trận diễn ra cân bằng với những pha đôi công của cả hai đội, thầy trò HLV Park Hang Seo lại bất ngờ phải nhận bàn thua trước ở phút 15. Từ một tình huống phạt góc, Lee Young Jun tận dụng chiều cao vượt trội đánh đầu nối hạ gục thủ môn Văn Toản mở tỷ số cho U20 Hàn Quốc.

Nhưng chỉ 2 phút sau bàn thua, U23 Việt Nam đã có cơ hội gỡ hòa khi Vĩ Hào bị phạm lỗi trong vòng cấm của U20 Hàn Quốc. Và trên chấm 11m, đội trưởng Văn Tới dứt điểm lạnh lùng đánh lừa thủ môn Cho Min Kyu gỡ hòa cho U23 Việt Nam.

Hai bàn thắng liên tiếp trong vòng 3 phút khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc uy hiếp khung thành của nhau, nhưng lại thiếu đi sự chính xác trong khâu cuối cùng. Và hiệp 1 khép lại không có thêm bàn thắng.

Vào hiệp 2, U23 Việt Nam lẫn U20 Hàn Quốc tiếp tục có hàng loạt sự thay đổi về nhân sự nhằm thử nghiệm đội hình khiến trận đấu có phần bớt đi sự hấp dẫn. Tuy hai đội tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nhưng đã không có thêm bàn thắng nào được ghi và trận đấu khép lại với kết quả hoà 1-1.

Trả lời họp báo sau trận đấu HLV Kim Eun-jung của U20 Hàn Quốc cho biết: "Đây là trận đấu khó với U20 Hàn quốc. U23 Việt Nam được tổ chức rất tốt. Tôi ngạc nhiên vì những gì họ thể hiện được. Nhìn chung các cầu thủ U23 Việt Nam chơi tốt, có sự phối hợp tốt. Tôi biết hôm nay chưa phải đội hình tốt nhất của U23 Việt Nam. Hi vọng ở trận thứ hai, tôi sẽ được đấu với đội hình có nhiều cầu thủ tốt hơn của U23 Việt Nam"

Về phần mình HLV Park Hang Seo tỏ ra hài lòng về màn trình diễn của các học trò và cho rằng: "Các cầu thủ đã cố gắng hết sức, hoàn thành những gì ban huấn luyện đưa ra. Tôi hài lòng với màn trình diễn của toàn đội. Trong quá trình lựa chọn 20 cái tên cho danh sách cuối cùng thì tôi cũng cần tìm hiểu xem các cầu thủ mới có thể đá được ở các vị trí tôi yêu cầu hay không, và đối với những vai trò được giao họ thực hiện trên sân như thế nào. Thông qua trận đấu này, tôi đánh giá được tương đối. Đây là một trận đấu có ý nghĩa".

HLV Park Hang Seo cũng nhắc lại rằng U20 Hàn Quốc không phải một đội bóng yếu với những cầu thủ học sinh, sinh viên chơi bóng nghiệp dư, bởi vậy kết quả hoà là chấp nhận được."Bóng đá Hàn Quốc và Việt Nam có sự khác nhau. Gọi là bóng đá học đường, nhưng họ không phải cầu thủ nghiệp dư. Họ học ở các trường đại học, nhưng chuyên môn là bóng đá. Park Ji-sung ngày xưa cũng từ đó mà ra."

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng nhấn mạnh mục đích của ông ở trận đấu này là thử nghiệm cầu thủ. Do đó, 3 cầu thủ quá tuổi là Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức không được đưa vào danh sách thi đấu để tạo cơ hội cho các đàn em khác. "Những cầu thủ quá tuổi được kiểm chứng năng lực rồi. Trận này mục tiêu của tôi là kiểm tra một số cầu thủ mới, 3 cầu thủ quá tuổi thi đấu hay không không quan trọng. Chúng tôi vẫn còn một trận nữa, có thể tôi sẽ cho các bạn ấy ra sân"

Màn tái đấu giữa U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 22/4 tới trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Đây là cũng trận giao hữu cuối cùng của U23 Việt Nam trước SEA Games 31, do đó nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ thử nghiệm đội hình chính.