Tại cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang Seo cho biết: "Tình hình tuyển Việt Nam hiện không tốt, một số cầu thủ bị nhiễm bệnh và chấn thương, nên chúng tôi tổn thất khá nhiều. Tuyển Nhật Bản là đội mạnh, nhưng chúng tôi sẽ cố hết khả năng. Nhật Bản là đội mạnh ở châu Á. Họ có quản lý, đào tạo bóng đá, môi trường bóng đá rất tốt để phát triển cầu thủ. Thật ra tôi không muốn đánh giá đội Nhật Bản".
"Chúng tôi đã rất lâu rồi mới vào vòng loại thứ ba World Cup. Tuyển Việt Nam đã đá 9 trận và đến trận thứ 8 mới thắng Trung Quốc. Chúng tôi thắng một và thua 8 trận. Giữa chúng tôi với những đội hàng đầu có khoảng cách. Các cầu thủ có dịp gặp các đội mạnh và họ cũng khát khao làm sao thoát khỏi tầm khu vực Đông Nam Á để trưởng thành hơn", ông Park cho biết.

Nói về công tác phòng dịch Covid-19 của chính phủ Nhật Bản cũng như trường hợp trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa - người đã mắc Covid-19 khi đặt chân đến Nhật Bản, HLV Park chia sẻ: "Chúng tôi tổn thương lòng tự trọng khi áp quy định phòng chống dịch quá mức. Phía Nhật cảnh báo nếu tôi có ý kiến sẽ đưa tôi đi cách ly 3 ngày. Trợ lý của chúng tôi dương tính ở sân bay thì tôi đồng ý. Chúng tôi yêu cầu xét nghiệm RT-PRC ở khách sạn cách ly cho trợ lý, nhưng không được đáp ứng. Ông Khoa vẫn chưa được test RT-PCR. Tôi chỉ có một phiên dịch, không có thì làm sao làm việc. Còn các cầu thủ F1 của ông Khoa phải ăn riêng. Tôi nghĩ chúng tôi cần được tôn trọng hơn và những yêu cầu này là chính đáng".

Cũng trong buổi họp báo trước trận đấu, tiền đạo Công Phượng chia sẻ: "Sau 5 năm trở lại Nhật Bản, nhưng lần này tôi đang làm nhiệm vụ cho đội tuyển. Tôi sẽ nỗ lực cùng đội hướng đến kết quả tốt nhất. Các trận đấu ở vòng loại thứ ba thực sự khó khăn. Tuy nhiên toàn đội đã thu được nhiều bài học quý giá ở các sân chơi đỉnh cao".

Về phía tuyển Nhật Bản, dù đã chính thức giành vé đến World Cup 2022, trong khi tuyển Việt Nam cũng đã hết mục tiêu và còn là đội cửa dưới nhưng không vì thế mà HLV tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu tỏ ra chủ quan: "Tuyển Việt Nam là 1 đội đặc biệt hay. Họ phản công rất sắc bén và chúng tôi sẽ phải chú ý điều đó. Không biết họ sẽ nhập cuộc với động lực nào, nhưng toàn đội sẽ làm đúng những gì đã làm cho đến lúc này và sẽ ra sân để giành chiến thắng. HLV Park đã biến Việt Nam thành 1 đội rất tốt, họ chơi lối chơi phản công hay và sẽ không dễ thua. Như trận đấu với Australia, dù kết quả thế nào, tôi muốn các cầu thủ chơi với tiêu chuẩn cao. Chúng tôi tự tin là có các tuyển thủ tuyệt vời". mà HLV tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu nói.
Vào sáng 28/3, tuyển Việt Nam đã làm xét nghiệm Covid-19 cho trận đấu vào chiều 29/3. Hai cầu thủ Hà Đức Chinh và Adriano Schmidt phải xét nghiệm 2 lần do chỉ số CT cao hơn mức 40 theo quy định ở Nhật Bản.
Tuyển Việt Nam còn 20 cầu thủ trước trận gặp Nhật Bản. Chấn thương và dịch Covid-19 đã lấy đi nhiều cầu thủ trụ cột của ông Park Hang-seo trước trận thua 0-1 trước Oman hôm 24/3 tại Hà Nội.