Chiều 4/12, đội tuyển Việt Nam tiếp tục miệt mài tập luyện trên SVĐ Bà Rịa - Vũng Tàu để hướng tới AFF Cup 2022. Kết thúc buổi tập, HLV trưởng Park Hang Seo cũng tạm chia tay các học trò để trở về Hàn Quốc nhận huân chương vì sự nghiệp ngoại giao Hàn Quốc - Heungin.

Đây là phần thưởng cao quý của Chính phủ Hàn Quốc nhằm tôn vinh những đóng góp của HLV Park Hang Seo cho sự nghiệp thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, nâng cao sức mạnh quốc gia giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Trên cương vị HLV trưởng ĐTQG Việt Nam, ông Park Hang Seo đã giúp bóng đá Việt Nam gặt hái được những thành tích lịch sử và trở thành đại sứ kết nối tinh thần chiến thắng và sự đoàn kết giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Trong buổi tập chiều 4/12, các cầu thủ đã được đẩy khối lượng lên cao nhằm giải phóng sức ỳ. Những nội dung về chiến thuật cũng được BHL rèn rất kỹ với sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các trợ lý.

Chia sẻ với truyền thông, hậu vệ Hồng Duy cho biết: “Cá nhân tôi mỗi lần đội tuyển tập trung thì luôn xác định sẽ luôn cố gắng hết mình và cạnh tranh sòng phẳng với mọi cầu thủ khác. AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang Seo nên Duy và các đồng đội cố gắng tập luyện và thi đấu để đạt thành tích tốt nhất dành tặng thầy”.

Theo kế hoạch, HLV Park Hang Seo sẽ có mặt trở lại tại Bà Rịa - Vũng Tàu vào ngày 7/12. Trong thời gian HLV Park Hang Seo trở về Hàn Quốc, Trợ lý Lee Young Jin sẽ quán xuyến công việc tại ĐT Việt Nam./.