Hiện, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa giành được điểm nào sau ba trận đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup - khu vực châu Á. Vì vậy đã tạo áp lực rất lớn đến tâm lý của BHL và các cầu thủ: "Tình hình của tuyển Việt Nam hiện tại rất khó khăn. Chúng tôi là đội duy nhất ở bảng B chưa thể có điểm. Tôi biết ở Việt Nam có khá nhiều ý kiến phê phán chúng tôi, đặc biệt sau trận đấu với Trung Quốc. Chúng tôi chịu nhiều áp lực, nhưng tôi đã nói rằng mình là người chịu trách nhiệm cao nhất. Tôi sẵn sàng nhận những lời chỉ trích đó. Tôi không đồng ý việc người hâm mộ chỉ trích cầu thủ. Họ đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình trong các trận đấu", HLV Park Hang Seo mở lời trong buổi họp báo trước trận gặp Oman.

Sau trận thua Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam và cá nhân HLV Park Hang Seo chịu nhiều chỉ trích. Truyền thông dẫn lời ông Đỗ Quang Hiển, là ông bầu phía sau CLB Hà Nội, bình luận rằng nhà cầm quân người Hàn Quốc bảo thủ vì thiếu tiếng nói phản biện. Trả lời báo giới tại cuộc họp báo trước trận với Oman, HLV Park Hang Seo nói: "Tôi không hiểu tại sao bầu Hiển nói tôi bảo thủ, tôi có những thay đổi khá tiến bộ. Tôi nghĩ đánh giá về chiến thuật của tôi không phải là việc của CLB Hà Nội. Nếu như nói cách dùng người của tôi trên báo chí thì tôi nghĩ đó không phải phép lịch sự".

Liên quan đến việc đẩy trung vệ Nguyễn Thanh Bình sang U22 Việt Nam sớm hơn dự kiến, HLV Park Hang Seo khẳng định: "Đội U22 phải có sự chuẩn bị sắp tới, đó cũng là giải đấu khá quan trọng. Đội tuyển Việt Nam có đủ người sang Oman. Tôi cũng bàn với các trợ lý là để giải phóng tâm lý cho Bình và cậu ấy cũng là cầu thủ trụ cột của U22 nên ở lại UAE chuẩn bị cũng là hợp lý".

Tham dự buổi họp báo, đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết: "Điều chúng tôi hướng đến là cải thiện những gì chưa làm được ở các trận trước. Khi khoác lên mình chiếc áo của ĐTQG thì ai cũng luôn cố gắng, cống hiến mọi thứ người hâm mộ. Cả đội sẽ luôn ghi nhớ điều này để vượt qua áp lực và mệt mỏi vừa qua. Sau 3 trận đấu, chúng tôi chưa giành điểm nào nhưng tất cả mọi thứ từ lối chơi, sự tự tin, tinh thần chiến đấu, tôi nghĩ là toàn đội đều thể hiện tốt. Đây là lần đầu tiên tuyển Việt Nam có mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup nên chắc chắn là còn thiếu chút kinh nghiệm. Tuyển Việt Nam giữ tinh thần chiến đấu như những trận đấu vừa rồi và sẽ cải thiện những điều chưa làm được để giành kết quả tốt trong trận đấu với Oman".

Trong khi đó, HLV Branko Ivankovic của đội tuyển Oman đã đánh giá cao tuyển Việt Nam khi thi đấu ở vòng loại thứ ba World Cup 2022: "Chúng tôi đã phân tích ba trận đấu gần nhất của đội tuyển Việt Nam gặp Saudi Arabia, Australia và Trung Quốc. Tuyển Việt Nam xứng đáng có điểm trước ba đội kể trên. Tôi nghĩ họ xứng đáng có ít nhất 1 điểm. Họ đã chơi rất tốt trước 3 đối thủ mạnh kể trên. Tôi ấn tượng với tuyển Việt Nam từ Asian Cup 2019 khi họ lọt vào tứ kết. So với cuộc đối đầu gần nhất giữa 2 đội đã 17, 18 năm trước, hai đội nay đã khác. Bây giờ, họ có một sự tự tin lớn".

Dù đánh giá cao tuyển Việt Nam, HLV Ivankovic vẫn giữ tinh thần chiến thắng: “Tất nhiên là chúng tôi không muốn thua. Sau trận gặp Australia, chúng tôi không có thời gian để khóc hay cúi đầu. Các cầu thủ phải hướng tới trận tiếp theo. Tôi hy vọng các cầu thủ cần có tinh thần tốt để thể hiện những gì hay nhất như mong đợi của tôi”. Tiết lộ về tình hình lực lượng của Oman trước trận đấu, ông nói: “Chúng tôi có một số cầu thủ bị chấn thương. Tuy nhiên, với những cầu thủ còn lại, chúng tôi vẫn đủ lực lượng để chuẩn bị cho trận ngày mai”.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Oman diễn ra lúc 23h00 ngày 12/10 (giờ Việt Nam) tại SVĐ Sultan Qaboos. Trong quá khứ, tuyển Việt Nam hai lần chạm trán tuyển Oman ở vòng loại Asian Cup 2004 và đều phải nhận thất bại.