Theo đó, có tổng cộng 13 cầu thủ phải nói lời tạm biệt các đồng đội trong đợt sàng lọc đầu tiên này. Như vậy, từ danh sách 41 cầu thủ được triệu tập, quân số U23 Việt Nam tập huấn giai đoạn 2 được rút xuống còn 28 cầu thủ trong đó có 4 thủ môn. HLV Troussier chia sẻ: “Sáng nay tuyển U23 cũng kết thúc giai đoạn tập huấn đầu tiên, mục tiêu chủ yếu của giai đoạn này là đánh giá một cách tổng quan năng lực của các cầu thủ trong độ tuổi U23. Có 1 thực tế phần lớn các cầu thủ này không được thi đấu thường xuyên tại V.League cũng như hạng nhất. Cho nên phần lớn lựa chọn của tôi cho danh sách 41 cầu thủ là dựa vào màn thể hiện của các em tại giải U21 Quốc gia cũng như một số cầu thủ mà tôi đã từng làm việc cùng cách đây 2 năm. Tôi đánh giá cao tinh thần cố gắng tập luyện của các em trong 1 tuần vừa qua. Danh sách 28 cầu thủ rút gọn này, tôi ưu tiên các cầu thủ bắt nhịp nhanh nhất cũng như các cầu thủ có thể sẵn sàng thi đấu bất cứ lúc nào.”

Trong giai đoạn tập huấn thứ 2, HLV Philippe Troussier sẽ truyền tải kỹ hơn về lối chơi, đấu pháp chiến thuật áp dụng cho đội tuyển, đồng thời tiếp tục đánh giá lực lượng cho đợt tập huấn tiếp theo, bắt đầu từ ngày 12/3 và kết thúc vào ngày 17/3. Giai đoạn tập huấn thứ 2 của U23 Việt Nam cũng trùng vào thời điểm hội quân đợt đầu tiên trong năm 2023 của ĐTQG.

HLV Philippe Troussier dự kiến sẽ tận dụng cơ hội này để đánh giá một cách tổng thế đối với cả hai đội tuyển thông qua thi đấu nội bộ. “Giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày mai 8/3, giai đoạn này cũng có sự xuất hiện của đội tuyển quốc gia với nòng cốt là các cầu thủ dự AFF Cup vừa rồi, trong tuần này cả hai đội tuyển sẽ cùng nhau tập luyện. Tôi đưa ra những yêu cầu cao, áp lực cao trong tập luyện để mô phỏng lại áp lực thực tế trong thi đấu. Đối với tôi, vấn đề ưu tiên trong đợt tập trung này là làm sao để các cầu thủ rơi vào hoàn cảnh phải biết chơi tập để, biết chơi đồng bộ với nhau, có sự kiểm soát bóng, có sự kiên trì trong khâu triển khai thế trận và từ đó cuối cùng là để ghi bàn và giành chiến thắng.”

Sau đợt thứ 2, quân số của U23 Việt Nam sẽ tiếp tục được rút gọn để đội di chuyển sang Qatar tham dự Dubai Cup 2023 từ ngày 22 đến 28/3. Nhà cầm quân người Pháp cho biết thêm: “Sắp tới chúng tôi sẽ tham dự giải đấu tại Qatar, tại đây chúng tôi sẽ có 3 trận đấu giao hữu với những đối thủ hàng đầu châu lục như Qatar hay Hàn Quốc. Với những trận đấu trước các đối thủ mạnh này, đó là những cơ hội rất tốt để tập thể đội điều chỉnh những thiếu sót và từ đó chúng ta có những sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games.”