Sau hai lượt đấu bảng I, U23 Việt Nam và U23 Myanmar đều giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Đài Bắc (Trung Hoa). Hiện tại, U23 Việt Nam vẫn đang xếp trên vì phải nhận ít thẻ vàng hơn. Và chỉ cần một kết quả hòa sẽ giúp cả hai đội cùng giành vé dự VCK U23 châu Á 2022. Cụ thể theo điều lệ 12 đội nhất bảng có vé trực tiếp, ngoài ra Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) lấy thêm bốn đội nhì bảng tốt nhất dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 vào tháng 6 năm sau tại Uzbekistan.

Trong trường hợp U23 Việt Nam hòa U23 Myanmar sau hai hiệp chính, cả hai đội sẽ phải đá luân lưu nhưng chỉ là để phân định vị trí nhất bảng. Đội thắng xếp trên nhưng đội thua vẫn sẽ bảo toàn được một điểm và đi tiếp với tư cách một trong bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Theo kết quả hiện tại của các bảng đấu vòng loại U23 châu Á 2022 đã ngã ngũ và xác định được thành tích của các đội nhì bảng với U23 Thái Lan (bảng J), U23 Turkmenistan (bảng F) chắc chắn đi tiếp. Hai tấm vé còn lại chỉ là cuộc đua ở bảng B, I và C trong đó U23 Việt Nam và U23 Myanmar đang tạm nắm lợi thế so với các đối thủ khác về điểm, hiệu số nên khả năng chỉ cần hoà trận cuối là giành vé đi tiếp.

Trong trận đấu với Đài Bắc (Trung Hoa), U23 Myanmar thể hiện lối chơi mạnh mẽ trong những tình huống đấu tay đôi. Trên hàng công họ có những cầu thủ tiền đạo cao, to cùng khả năng dứt điểm rất tốt, đòi hỏi hàng thủ của U23 Việt Nam phải thi đấu rất tập trung. Không chỉ sử dụng những tình huống tạt bóng, Myanmar sẵn sàng dàn xếp những pha tấn công bài bản ở trung lộ như ở bàn thắng duy nhất vào lưới U23 Đài Bắc (Trung Hoa).

Còn trong trận đấu mở màn, U23 Việt Nam đã rất vất vả mới có thể giành chiến thắng và chưa thỏa mãn sự mong đợi của người hâm mộ. Các học trò của HLV Park Hang Seo cầm bóng nhiều, nắm thế chủ động, đồng thời đẩy đối thủ phải về đá nửa sân... nhưng tính hiệu quả trong các bài tấn công rất thấp. Không chỉ ít bài vở, hàng công của U23 Việt Nam tỏ ra lúng túng trong việc chọn vị trí, đồng thời những đường chuyền quyết định đều đi nhầm địa chỉ. Ngay sau trận đấu, HLV Park Hang Seo cũng khẳng định ông hơi thất vọng với màn trình diễn và kết quả này. Vì vậy ngay sau trận đấu, HLV Park Hang Seo đã tăng gấp đôi khối lượng tập luyện, cũng như những mảng miếng chiến thuật cho U23 Việt Nam trong những buổi tập chuẩn bị trận gặp Myanmar.

Tình thế tại vòng loại U23 châu Á đang diễn biến theo hướng có lợi với U23 Việt Nam. Những bảng đấu đã kết thúc sớm giúp đoàn quân của HLV Park Hang Seo được quyền tính toán trước khi bước vào trận gặp U23 Myanmar ở lượt đấu cuối. Hơn thế nữa, U23 Việt Nam có lợi thế nghỉ nhiều ngày hơn, được quan sát đối thủ trong trận đấu với U23 Đài Bắc (Trung Hoa), ngoài ra HLV trưởng U23 Myanmar còn bị cấm chỉ đạo trận này do nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng trọng tài.

Tấm vé vào VCK U23 châu Á 2022 gần như đã nằm trong tầm tay, nhưng nếu vào VCK bằng một kết quả hoà không phải là điều mà HLV Park Hang Seo mong muốn. Thay vào đó chiến lược gia người Hàn Quốc yêu cầu U23 Việt Nam phải thắng Myanmar, trong 90 phút thi đấu chính thức, không muốn đưa trận đấu đến loạt sút luân lưu để phân định đội đứng đầu bảng I, giành vé trực tiếp vào VCK U23 châu Á 2022.

Trận đấu với Myanmar chiều nay 2/11, không có chỗ cho những thử nghiệm của HLV Park Hang Seo như trận ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa. Chắc chắn, HLV Park Hang Seo đang rất cần một chiến thắng, để xoa dịu dư luận lấy lại niềm tin vào lứa cầu thủ trẻ.

Cựu HLV trưởng U18 Quốc gia Hoàng Anh Tuấn nhận định: “Myanmar cũng có truyền thống bóng đá. Cầu thủ của họ nhanh nhẹn, có thể lực, kỹ thuật tốt nhưng lại hay nôn nóng và có những phản ứng thái quá trên sân. Chúng ta thường thấy các đội tuyển Myanmar đá xấu đối thủ hoặc phản ứng với trọng tài khi họ bị bất lợi. Trận tới, Myanmar cũng sẽ ở vào tâm thế như chúng ta là không được để thua. Với cục diện hiện tại, có khả năng hai đội sẽ dắt tay nhau đi tiếp. Tuy đây là trận đấu chỉ cần hòa, tôi vẫn tin sẽ có chiến thắng cho U23 Việt Nam trong 90 phút, dù nó không hề dễ dàng”.