Mặc dù được xếp trên ba bậc trên bảng xếp hạng nhưng trình độ và kỹ thuật của các tuyển thủ Lebanon không hơn các tuyển thủ Việt Nam quá nhiều, tuy nhiên đối thủ Tây Á có lợi thế về thể hình và sức mạnh với những cầu thủ to cao. Điều này khiến đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn ở những tình huống tranh chấp tay đôi. Trong trận đấu này, các cầu thủ Việt Nam đã chơi đúng chiến thuật đề ra, hạn chế được sức mạnh tấn công của đối thủ. Có thời điểm các tuyển thủ của Việt Nam đã tạo được sức ép lớn nhưng đã không thể ghi bàn.

Chung cuộc, hai đội không thể tìm được đường vào khung thành đối phương và hòa nhau với tỷ số 0-0. Theo thể thức hiện tại, đội tuyển Futsal Việt Nam đang có đôi chút lợi thế khi được tính sân nhà ở trận đấu đã qua nên không bị ảnh hưởng bởi luật bàn thắng sân khách. Cơ hội vẫn nằm trong tay ĐT Việt Nam với trận lượt về vào 22h ngày 25/5. Nếu thắng hoặc hòa có bàn thắng, ĐT Việt Nam sẽ là 1 trong 5 đại diện của châu Á tham dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021 tại Lithuania từ ngày 12/9 đến 13/10/2021.