Hơn 60.000 khán giả sẽ được vào sân Wembley để xem các trận bán kết và chung kết Euro 2020. Đó là thông báo mới nhất của Chính phủ Vương quốc Anh sau khi thảo luận với Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA).

Ban đầu, Chính phủ Anh chỉ cho phép 40.000 cổ động viên dự khán 1 trận bán kết và trận chung kết tổ chức trên sân Wembley. Tuy nhiên, trước sức ép từ UEFA dọa sẽ chuyển trận chung kết sang Budapest (Hungary), người Anh buộc phải nhượng bộ.

Tất cả những cổ động viên muốn đến xem các trận đấu này vẫn phải tuân theo những qui định nghiêm ngặt về phòng chống Covid-19 như: có giấy chứng nhận âm tính, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine trong vòng 14 ngày trước khi trận đấu diễn ra.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin cho biết: “Đây là một tin đáng mừng khi sẽ có nhiều cổ động viên sẽ được xem 3 trận đấu cuối cùng của Euro 2020 trên sân Wembley. 18 tháng qua đã khiến chúng ta hiểu được rằng, người hâm mộ có ý nghĩa như thế nào với bóng đá.

“Giải đấu này là một tia sáng hy vọng để trấn an mọi người rằng, cuộc sống bình thường mới đang trở lại với chúng ta. Tôi rất biết ơn Thủ tướng và Chính phủ Vương quốc Anh vì họ đã làm việc chăm chỉ để hoàn tất những thỏa thuận này, qua đó làm cho giai đoạn cuối của giải đấu thành công tốt đẹp tại Wembley”.

Hai trận bán kết và chung kết Euro 2020 đều được tổ chức tại sân Wembley. Vòng bán kết diễn ra vào các ngày 6 và 7/7, trận chung kết diễn ra vào ngày 11/7.