Chưa bao giờ Giải bóng chuyền VĐQG lại nóng và hấp dẫn ngay từ thời điểm chuyển nhượng như năm nay khi mùa giải này mở cửa tự do cho dàn ngoại binh được tranh tài. Với việc các vận động viên nước ngoài được thi đấu tại giải năm nay, không có gì khó hiểu khi nhiều CLB nhanh tay chi tiền khủng để đưa ngoại binh chất lượng nhằm tăng sức cạnh tranh cho đội hình, cải thiện thành tích trên bảng xếp hạng.

CLB Than Quảng Ninh ở mùa giải mới vừa chiêu mộ thành công ngoại binh người Venezuela - Maria Perez Gonzalez. Nữ chủ công sinh năm 1988, cao 1m85, là tuyển thủ quốc gia Venezuela thi đấu Olympic Bắc Kinh 2008 và Olympic Tokyo 2020. Cô từng thi đấu ở nhiều quốc gia như Pháp, Indoneisa hay Philippines.

Cùng thời điểm này, đội bóng Ngân hàng Công thương đã công bố tân binh đến từ Thái Lan Kanjana Kuthaisong. Ngoại binh sinh năm 1997 được xem là “máy đập” rất chất lượng với lối chơi đa dạng, sở hữu những pha đập bóng mạnh cùng khả năng đỡ bước 1 tốt. Kanjana Kuthaisong được kỳ vọng sẽ kết hợp cùng với chuyền hai Nguyễn Thu Hoài tạo thành cặp bài trùng mới cho Ngân hàng Công thương, nhất là khi mà đội bóng của HLV Phạm Thị Kim Huệ đối mặt việc “chảy máu lực lượng” với hàng loạt trụ cột ra đi trong thời gian qua.

HLV Phạm Thị Kim Huệ cho biết: “Chúng tôi lấy VĐV Kanjana Kuthaisong để chuẩn bị cho giải VĐQG vòng 2 nên hiện tại chúng tôi đang trang bị cho VĐV này thêm thể lực để có thể hồi phục sau 1-2 tuần thì bắt đầu cho vào đội hình. Thực ra, VĐV này không cao nhưng so với các cầu thủ người Việt thì kỹ thuật tốt cũng như có sự chắc chắn, ổn định. Chính vì thế tôi rất hy vọng vào đến giải VĐQG, Kanjana Kuthaisong sẽ cùng toàn đội cố gắng trụ hạng”.

Trước thềm giải VĐQG năm nay, nhiều ngoại binh đã ra mắt CLB mới ở giải Cúp Hoa Lư-Bình Điền vừa kết thúc cách đây ít ngày. Trong số này, Assanaphan Chantajorn là cầu thủ thu hút được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích từ người hâm mộ bóng chuyền. Trên sân thi đấu, chàng ngoại binh người Thái Lan này luôn có những pha ăn mừng độc đáo cùng với những tình huống đỡ bóng và đánh bóng chính xác.

HLV Nguyễn Hùng Sơn, đội nam Xổ số kiến thiết Vĩnh Long nhận xét: “Về tinh thần, anh ta truyền lửa cho đội. Còn về chuyên môn, Assanaphan là VĐV tuy không cao nhưng xử lý rất khéo, phòng thủ chuyền một rất tốt”. Cùng với Assanaphan của Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, người đồng hương Napadet Bhinijdee trong ngày ra mắt đội bóng chuyền Hà Tĩnh đã khiến HLV Thái Quang Lai rất hài lòng.

Trong làn sóng “đổ bộ” của các VĐV nước ngoài cũng có những CLB “nói không” với ngoại binh vì nhiều lý do như khó khăn về kinh tế hay đặt niềm tin vào lực lượng nội binh hiện có. Nhưng dù là thuê hay không thuê thì với các HLV, họ vẫn nhìn nhận việc đưa các tay đạp ngoại trở lại với bóng chuyền quốc nội là một tín hiệu tích cực. "Ngay bản thân tôi là HLV trưởng lúc nào cũng muốn có ngoại binh nhưng về kinh phí thì đội VLXD Bình Dương không đáp ứng được việc thuê ngoại binh cho nên lực lượng của đội là nội binh 100%" - HLV Dương Tấn Vinh, đội nam VLXD Bình Dương cho biết.

Sau 10 năm, sàn đấu bóng chuyền quốc gia lại xuất hiện các cầu thủ nước ngoài - những tên tuổi mà đẳng cấp đã được khẳng định tại nhiều giải đấu hàng đầu. Ngoại binh chất lượng chuyên môn cao cũng góp phần kiềm chế “cơn bão giá” được tạo ra xung quanh những nội binh giỏi suốt thời gian qua. Đội bóng được lợi nhiều bề, người hâm mộ cũng sẽ mở lòng trở lại với đấu trường quốc nội vốn đã lâm cảnh khán đài trống vắng nhiều năm.