HLV Lê Thụy Hải sinh năm 1946 ở Hà Đông, ông có biệt danh là “Hải lơ”. Trong sự nghiệp của mình, ông Hải chơi ở vị trí tiền vệ, thi đấu cho CLB Đường Sắt giai đoạn 1965-1980 và từng khoác áo đội tuyển Việt Nam. Ông treo giày vào năm 1980 nhưng đến năm 1995, ông mới khởi nghiệp HLV với vai trò trợ lý ở CLB Đường Sắt. Giai đoạn thành công nhất của ông gắn liền với CLB Becamex Bình Dương. Ông đã cùng CLB chủ sân Gò Đậu giành ba chức vô địch V.League vào các năm 2007, 2008 và 2014.

Ngoài Bình Dương, HLV Lê Thụy Hải từng dẫn dắt SHB Đà Nẵng (2005), Thể Công Viettel (2009), Xi măng The Vissai Ninh Bình (2010), CLB Thanh Hóa (2011), CLB Hải Phòng (2012) rồi trở về FLC Thanh Hóa giữ vai trò giám đốc kỹ thuật trước khi nghỉ hưu.

Không chỉ giỏi chuyên môn, HLV Lê Thụy Hải còn được biết đến là HLV có cá tính mạnh mẽ cùng những phát biểu chân thực, thẳng thắn về bóng đá Việt Nam.

Lễ viếng HLV Lê Thụy Hải bắt đầu từ 8h đến 10h ngày 8/5 tại nhà tang lễ Bệnh viện đa khoa Hà Đông, số 2 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang ông vào hồi 10h15 ngày 8/5, an táng tại Nghĩa trang nhân dân quận Hà Đông, Hà Nội.