Mở đầu trận đấu, đội chủ nhà Hưng Gia Khang Đắk Lắk dù được cổ vũ từ khán giả nhà nhưng vẫn bị đánh giá thấp hơn vì là tân binh của giải, đội chủ động nhường thế trận cho ứng viên vô địch Thái Sơn Bắc. HLV trưởng Nguyễn Minh Hải chỉ đạo các học trò chơi chậm, chặt chẽ, chờ đợi cơ hội phản công bất ngờ. Với chiến thuật hợp lý, ngay ở phút thứ 5, trong một đợt phản công chớm nhoáng, Hưng Gia Khang Đắk Lắk có bàn mở tỷ số do công của Quốc Thái. Với Thái Sơn Bắc, bước vào lượt đấu thứ 2 khi họ đang có tinh thần cao sau khi hạ đương kim vô địch Thái Sơn Nam với tỷ số 2 - 1, ngay ở vòng mở màn. Bị thủ lưới sớm, với kinh nghiệm trận mạc dạn dày, các tuyển thủ Thái Sơn Bắc không nao núng triển khai thế trận. Chỉ 5 phút sau bàn mở tỷ số, đại diện đội bóng phía Bắc đã có bàn gỡ 1 – 1, do công của tiền đạo Minh Quang. Những phút sau đó, hai đội chơi ăn miếng trả miếng, nhiều lần cầu thủ hai bên sút trúng xà ngang và cột dọc đối phương, tuy nhiên không có bàn thắng nào được ghi. Hai đội chấp nhận rời sân với tỷ số hòa 1 – 1 sau khi kết thúc hiệp 1.

Bước vào hiệp 2, Thái Sơn Bắc với nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình đã tràn lên tấn công tiếp tục uy hiếp khung thành thủ môn Y Chức Hmok của đại diện phố núi. Từ một đợt tấn công biên, phút 34, đội bóng phía Bắc đã có bàn nâng tỷ số lên 2 – 1, do công của Lâm Tới. Bị dẫn ngược, nhưng các cầu thủ Hưng Gia Khang Đắk Lắk vẫn kiên trì với lối chơi do BHL đề ra. Đến phút cuối của trận đấu, Hồng Nhân đón bóng bật ra từ cú sút của đồng đội, anh đá bồi vào lưới trống gỡ hòa 2 – 2 cho đại diện phố núi trong sự vỡ òa của Ban huấn luyện và hơn 1.000 khán giả có mặt trên các khán đài Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk. Với trận hòa này, Hưng Gia Khang Đắk Lắk đã có điểm đầu tiên tại giải đấu. Chia sẻ sau trận đấu, cầu thủ Hồ Duy Hải – Đội trưởng CLB Hưng Gia Khang Đắk Lắk đánh giá, trận hòa 2 – 2 trước đối thủ mạnh Thái Sơn Bắc là điều chấp nhận được. “Gặp Thái Sơn Bắc thì Ban huấn luyện đã đề ra chiến thuật phòng thủ nửa sân, rình rập cơ hội, khi họ mắc sai lầm thì tập trung tấn công chớp nhoáng để ghi bàn. Kết quả 2 – 2 hôm nay phản ánh đúng cục diện trận đấu. Thái Sơn Bắc là đội mạnh, từng tham dự nhiều năm và có vị trí cao ở giải VĐQG, trong khi đội Hưng Gia Khang là tân binh. Dù chỉ kiếm được 1 điểm từ trận hòa này nhưng toàn đội cũng vui”. Trận đấu diễn ra sau đó Sanvinest Khánh Hòa giành chiến thắng Quảng Nam với tỷ số 3-0.

Tuấn Long