Từng thua ĐH Hoa Sen trong trận chung kết của vòng loại khu vực phía Nam nhưng lần gặp lại này, ĐH Tôn Đức Thắng là đội bóng tận dụng tốt hơn ở những pha đánh cận rổ và phản công để tạo nên khoảng cách 14-11 sau khi kết thúc hiệp 2. Bước sang đầu hiệp 3, các cô gái áo xanh nhanh chóng bứt phá với những tình huống pick and roll ghi điểm xuất sắc của Trúc Linh cùng với tình huống open shot 3 điểm của Thanh Dừa giúp Đại học Tôn Đức Thắng vượt lên dẫn 29-16.

Đại học Hoa Sen cũng tìm được cho mình những khoảnh khắc nóng tay với 7 điểm liên tiếp đưa khoảng cách giữa 2 đội về con số 6. Dù vậy ĐH Tôn Đức Thắng với khả năng phòng ngự xuất sắc bảo toàn được cách biệt mong manh và khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 34-30. Ba cô gái Thanh "Dừa" (12 điểm), Phan Bửu Bửu (11 điểm) và Trúc Linh (10 điểm) ghi tổng cộng 33/34 điểm cho Tôn Đức Thắng. Như vậy, sau thất bại trong trận Chung kết vòng loại khu vực phía Nam, các cô gái ĐH Tôn Đức Thắng có màn phục thù ngọt ngào để giành ngôi vô địch toàn quốc NUC 2022.

Cũng tại Nhà thi đấu ĐH Bách Khoa (ĐH QG TP.HCM) trận chung kết nam là màn so tài giữa ĐH RMIT và ĐH Giao thông vận tải. Với những gì đã thể hiện xuyên suốt từ vòng loại khu vực phía Nam tới vòng Chung kết toàn quốc, RMIT là đội bóng được đánh giá cao hơn khi họ toàn thắng trên hành trình đi đến trận đấu quyết định ngôi vương. Điều này sớm được thể hiện khi Jamie Martin, Tấn Khoa, Đình Huy và Minh Tính liên tiếp ghi điểm, giúp ĐH RMIT sớm dẫn 15-3. Cuối hiệp 1, ĐH Giao thông vận tải lấy lại thế trận với chuỗi run điểm vô cùng ấn tượng, san bằng tỷ số 19-19. Đó cũng là điểm sáng duy nhất của đội bóng áo trắng trước khi họ để cho RMIT liên tục vượt lên.

Nửa cuối hiệp 3 và đặc biệt thời điểm đầu hiệp 4, ngoại binh Jamie Martin tiếp tục thể hiện giá trị của mình với 2 tình huống ba điểm thành công liên tiếp để tạo nên khoảng cách 20 điểm, đó là con số quá lớn và RMIT cũng không thể hiện bất cứ sự chủ quan nào. Chung cuộc Đại học RMIT giành chiến thắng cách biệt 70-47 để lên ngôi vô địch NUC 2022 đầy xứng đáng. Dù kém người đồng đội Phạm Quang Nghĩa 1 điểm nhưng Jamie Martin vẫn xứng đáng danh hiệu Final MVP với 19 điểm, 14 rebound và 4 assist.

Đây là năm đầu tiên, giải vô địch bóng rổ sinh viên toàn quốc – NUC, được Vụ Giáo dục thể chất (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Công ty Cổ phần Giải trí Thể thao Max Sports (MSE) và Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Số Việt (Vietcontent) phối hợp tổ chức tạo nên sân chơi hấp dẫn cho các bạn sinh viên đam mê bóng rổ, khơi dậy tinh thần đoàn kết, vì màu cờ sắc áo của các trường Đại học, gây dựng tinh thần đam mê thể thao nói chung và bóng rổ nói riêng, tạo ra nguồn lực VĐV dồi dào cho các tỉnh thành cũng như các CLB chuyên nghiệp…/.