Ban Tổ chức trao một số giải quan trọng như: giải Nhất nội dung khiêu vũ trên băng thuộc về cặp đôi VĐV Nguyễn Linh Chi – Nguyễn Quang Minh, giải Nhất nội dung đơn nam, nữ cho VĐV Nguyễn Tiến Đức, Ngô Hoàng Ngân, Phan Hoàng Phúc, Trần Khánh Linh, Nguyễn Hữu Hoàng…

Ở lần đầu tiên được tổ chức, giải đấu chỉ có sự góp mặt của gần 20 VĐV, một con số còn khá khiêm tốn. Ông Đặng Hà Việt – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho biết, cách đây 2 năm, số lượng VĐV có thể thi đấu giải vô địch quốc gia khoảng chừng 50 em. Tuy nhiên quãng thời gian chịu ảnh hưởng của dịch COVID, tất cả các sân băng đóng cửa, nên số lượng VĐV suy giảm. Ông Hà Việt kỳ vọng, đây là môn thể thao rất phổ biến trên thế giới, là môn thể thao đỉnh cao của nghệ thuật nên trượt băng nghệ thuật sẽ có sự phát triển mạnh hơn trong thời gian tới…

Trong lần đầu tiên được tổ chức, Giải Vô địch trượt băng nghệ thuật quốc gia 2022 đã đạt tiêu chuẩn chuyên môn của Liên đoàn Trượt băng quốc tế với sự tham gia của 5 chuyên gia từ Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Maylaysia. Bà Trịnh Thị Trang - TTK Liên đoàn trượt băng và Roller Việt Nam cho biết: "Ngoài các chuyên gia nước ngoài, chúng ta có thêm 6 trọng tài trong nước, được đào tạo từ HLV và trọng tài các môn thể thao khác có nét tương đồng với trượt băng nghệ thuật như sport aerobic, TDNT, khiêu vũ thể thao... tham gia khóa đào tạo trọng tài với sự giám sát của các chuyên gia Liên đoàn trượt băng thế giới".

Tại giải Vô địch trượt băng nghệ thuật quốc gia năm 2022, các VĐV tranh tài ở nhiều nội dung như đơn nam, nữ nhóm tuổi từ 16 trở lên; đơn nam 15 tuổi trở lên; đơn nam, nữ từ 13 tới 19 tuổi; đôi nam-nữ từ 13 tuổi tới 19 tuổi (nữ) và từ 13 tuổi tới 21 tuổi (nam); đơn nam, nữ từ 10 tới 15 tuổi; đơn nam từ 13 tới 15 tuổi; đơn nữ từ 10 tới 13 tuổi; đơn nam, nữ từ 8 tới 12 tuổi...

Một số hình ảnh bài thi tại giải VĐQG trượt băng nghệ thuật: