Hồ Ngọc Thiện ghi bàn mở tỷ số cho PTSC Thanh Hóa ở phút thứ 9 sau cú đánh đầu hiểm hóc từ đường phát động bóng lên của thủ môn Công Thành. Tuy vậy, Khánh Hòa cũng chỉ mất 2 phút để thiết lập lại thế quân bình. Bảo Trung là cầu thủ lập công cho đội bóng phố biển bằng cú sút xa rất căng, đưa bóng chạm mép trong cột dọc vào lưới.

Với thực lực được đánh giá cao hơn, Khánh Hòa cho thấy sự lấn lướt trong những phút tiếp theo. Tuy nhiên, các chân sút của họ lại bế tắc trước khung thành của thủ môn PTSC Thanh Hóa. Trong khi đó, tân binh bóng đá bãi biển xứ Thanh đã duy trì sự tập trung rất tốt, buộc trận đấu phải bước sang hiệp phụ. Bước ngoặt đã xảy ra ở phút 37 khi PTSC Thanh Hóa được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở cự ly rất thuận lợi. Văn Dũng không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho PTSC Thanh Hóa. Những phút còn lại, Khánh Hòa dù rất nỗ lực nhưng vẫn không giải tỏa được bế tắc, đành chấp nhận nhường lại 2 điểm cho đối thủ “dưới cơ”.

Chứng kiến Khánh Hòa trắng tay trước PTSC Thanh Hóa, ứng cử viên vô địch Đà Nẵng đã chớp thời cơ gia tăng khoảng cách với đối thủ của mình trên BXH bằng chiến thắng với tỷ số đậm 8-2 trước Chinh Chiến Sầm Sơn.