Sáng nay 23/10, Giải bóng đá các cơ quan T.Ư mở rộng tranh Cup Báo Đại biểu Nhân dân lần thứ 23 - năm 2022 chính thức khởi tranh, tại SVĐ Bách Khoa, tp Hà Nội với các trận đấu đầu tiên của vòng bảng. Giải đấu là hoạt động chào mừng Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV và nhân kỷ niệm 34 năm thành lập Báo Đại biểu Nhân dân (1988 - 2022).

Theo Ban tổ chức giải, đây là giải đấu thường niên với mong muốn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thúc đẩy phong trào thể thao, rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị tham gia, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Thông qua giải đấu nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị.

Phát biểu khai mạc, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân bà Phạm Thị Thanh Huyền - Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, sau 22 lần tổ chức, giải đấu ngày càng mở rộng về quy mô, không ngừng nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp. Ở lần thứ 23 này, giải đã thu hút số đội tham gia nhiều nhất từ trước đến nay - 16 đội, đến từ 4 văn phòng T.Ư, các Bộ và tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Mức giải thưởng cũng được nâng lên so với các mùa giải trước”.

Cũng theo bà Phạm Thị Thanh Huyền, Ban Tổ chức mong muốn các đội bóng, các cầu thủ nêu cao tinh thần thể thao cao thượng, thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những trận bóng hay, những bàn thắng đẹp; các trọng tài làm việc trách nhiệm, công tâm, khách quan; các cổ động viên cổ vũ nhiệt tình, sôi nổi, tiếp sức cho các cầu thủ, góp phần vào thành công chung của giải”.

Tham dự giải đấu, tuyển thủ Nguyễn Anh Đào, công tác tại Truyền hình Quốc hội Việt Nam cho biết: Đây là giải đấu hết sức ý nghĩa, qua giải đấu anh em cầu thủ của 16 đội được giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống. Mục tiêu của đội quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và giành thứ hạng cao nhất.

Theo điều lệ giải, 16 đội bóng tham gia giải năm nay được chia thành 4 bảng đấu, gồm:

Bảng A: Bộ GD&ĐT, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Bộ Công an.

Bảng B: Bộ TN&MT, Bộ KH&CN, Bộ Tư pháp, Văn phòng T.Ư Đảng.

Bảng C: Bộ VHTT&DL, Văn phòng Chủ tịch Nước, Tập đoàn Nhật Thành, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Bảng D: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Bộ KH&ĐT, Bộ NN&PTNT, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Tổng giá trị giải thưởng năm nay lên đến hơn 200 triệu đồng, trong đó đội vô địch được nhận Cup, huy chương và phần thưởng 30 triệu đồng; đội hạng Nhì được 20 triệu đồng; đội hạng Ba được 15 triệu đồng; đội hạng Tư được 10 triệu đồng. Ngoài ra còn có giải cá nhân dành cho Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất; Thủ môn xuất sắc nhất…

Sau lượt trận khởi tranh ngày 23/10, giải sẽ tiếp tục với các trận đấu ngày 29 - 30/10, 5/11. Trận chung kết và trao giải được tổ chức sáng 6/11.