Đây là sự quyết tâm và nỗ lực của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng như các đội bóng và nhà tài trợ, trong việc đưa các giải đấu bóng đá nữ trở lại, sau giai đoạn khó khăn vừa qua.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số đội tham gia và điều lệ giải đấu được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Giải năm nay có sự tham gia của 5 đội bóng là Hà Nội Watabe, TP Hồ Chí Minh, Than Khoáng sản Việt Nam, Phong Phú Hà Nam và Thái Nguyên T&T. Các đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt để tính điểm, xếp thứ hạng từ thứ Nhất đến thứ Năm.

Trận đấu khai mạc của giải sẽ là cuộc đọ sức được dự báo rất hấp dẫn giữa Hà Nội Watabe và Than Khoáng sản Việt Nam. Khi giải đấu chỉ diễn ra vòng tròn một lượt thì mỗi trận đấu đều là một trận chung kết với các đội bóng muốn giành thành tích cao.

Hướng đến mục tiêu vô địch, Hà Nội Watabe quyết tâm giành 3 điểm trước đối thủ đến từ vùng mỏ. Sự xuất hiện của chuyên gia người Nhật Bản trên băng ghế huấn luyện sẽ giúp đội bóng Thủ đô có nhiều tiến bộ về chuyên môn. Trong khi đó, lối đá ban bật đẹp mắt ở đoạn ngắn vẫn là tôn chỉ của thầy trò HLV Đoàn Minh Hải. 90 phút giữa Hà Nội Watabe và Than KSVN hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc bàn thắng với người hâm mộ.

Ở trận đấu còn lại của Vòng 1, đương kim vô địch TP Hồ Chí Minh bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng màn chạm trán với Phong Phú Hà Nam. Cô trò HLV Đoàn Kim Chi phải vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình tập luyện, chuẩn bị cho các giải đấu trong năm nay, nhưng đại diện đến từ thành phố mang tên Bác rất quyết tâm có chiến thắng trong ngày ra quân. Tuy nhiên, họ sẽ phải dè chừng trước một đối thủ giàu kinh nghiệm như Phong Phú Hà Nam. Mặc dù đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng, nhưng Phong Phú Hà Nam vẫn còn đó những cựu binh như Tuyết Dung, Phạm Thị Tươi, Nguyễn Thị Liễu… và đây sẽ là điểm tựa quan trọng để đội bóng này nghĩ về một khởi đầu thuận lợi ở giải năm nay.