Sau một năm gián đoạn vì dịch COVID-19, giải đấu chuyên nghiệp lâu đời nhất Việt Nam – Vietnam Masters quay trở lại với sự phối hợp tổ chức giữa Hiệp hội golf Việt Nam (VGA) và nhà tài trợ mới Nam A Bank. Đây là sự kiện thứ 4 trong năm, thuộc hệ thống giải golf chuyên nghiệp Việt Nam - VGA Tour và mang tính chất quyết định đối với các golf thủ để giành suất tham dự Tour Championship vào cuối năm.

Ông Lê Hùng Nam, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội golf Việt Nam (VGA) cho biết, đây là giải đấu cuối cùng để các VĐV chuyên nghiệp tích điểm cũng như tăng thứ hạng, quyết định khả năng mình có thể đánh ở vòng cuối cùng Tour Championship hay không. Chính vì vậy, tất cả các VĐV chuyên nghiệp đều rất tập trung cho giải đấu và cố gắng tham gia, để làm sao tích điểm nhiều nhất nhằm cải thiện vị trí và giành suất tham dự giải đấu cuối năm…

Qua 4 lần tổ chức, Vietnam Masters ghi nhận 4 nhà vô địch, lần lượt là các golfer Andy Chu Minh Đức (2017), Annop Tangkamolprasert (2018), Trần Lê Duy Nhất (2019) và Đỗ Hồng Giang (2020). Việc chưa có một golfer nào bảo vệ thành công chức vô địch cũng mang lại nét hấp dẫn riêng cho giải đấu số một của golf chuyên nghiệp Việt Nam những năm và mùa giải 2022 còn ghi nhận sự hợp tác lần đầu tiên giữa VGA và Nam Á Bank.

Ông Hoàng Việt Cường, Phó Tổng giám đốc Nam A Bank chia sẻ, thời gian qua, các golfer Việt Nam ngày càng phát triển, điều đó cho thấy trong tương lai, Việt Nam sẽ đứng trong hàng ngũ những quốc gia mạnh về golf. Nam Á mong muốn rằng thông qua các giải đấu sẽ tìm ra được những VĐV xuất sắc nhất, để cùng thi đấu với những golf thủ hàng đầu khu vực và thế giới trong tương lai…

Tổng giá trị giải thưởng của Nam Á Bank Vietnam Masters 2022 là 1,2 tỷ đồng, trong đó 1 tỷ đồng dành cho bảng Nam và 200 triệu đồng cho bảng Nữ.