Về kế hoạch hoạt động của ĐT futsal Việt Nam trong thời gian tới, lãnh đạo VFF và HLV Giustozzi Diego Raul thống nhất lộ trình chuẩn bị cho VCK futsal châu Á – Kuwait 2022. Theo đó, đội tuyển sẽ có 4 giai đoạn tập huấn. Đầu tiên đội duy trì tập huấn trong nước từ 01/08 đến 08/09, sau đó sang Thái Lan tham dự giải futsal quốc tế từ 09/09 - 17/09.

Tại giải đấu này, ĐT futsal Việt Nam có những trận thử lửa với các đối thủ rất chất lượng gồm: Iran, Morocco, Phần Lan, Angola và chủ nhà Thái Lan. Kết thúc giải futsal quốc tế tại Thái Lan, tuyển futsal Việt Nam trở về nước để tiếp tục hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi di chuyển sang Kuwait vào ngày 24/9 để tham dự VCK futsal châu Á 2022, với các đối thủ ở vòng bảng gồm Hàn Quốc, Saudi Arabia và đương kim á quân Nhật Bản.

Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết, về phía VFF sẽ luôn tạo những điều kiện thuận lợi nhất đối với quá trình chuẩn bị của ĐT futsal Việt Nam. Bên cạnh việc đồng ý để đội tuyển được tập huấn sớm nhằm giúp tân HLV trưởng làm quen với các cầu thủ, lãnh đạo VFF cũng sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn bám sát và triển khai các công việc liên quan nhằm đảm bảo đội tuyển có được sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào thi đấu tại VCK futsal châu Á – Kuwait 2022.

Về phần mình, tân HLV trưởng Giustozzi Diego Raul cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo VFF, đặc biệt là trong thời gian vừa qua khi ông sang Việt Nam tiếp quản công tác huấn luyện ĐT futsal quốc gia. HLV Giustozzi Diego Raul chia sẻ: “Ước nguyện và quyết tâm lớn nhất của tôi khi đến Việt Nam là đến khi tôi rời đi thì futsal Việt Nam thời điểm đó phải tốt hơn hiện tại. Danh hiệu rất quan trọng, nhưng quyết tâm để đạt được danh hiệu thì không chỉ phụ thuộc vào tôi mà còn phụ thuộc vào các cầu thủ cũng như nhiều yếu tố khác, làm thế nào để tất cả cùng nhau đem đến niềm tin”.

HLV Giustozzi Diego Raul nói thêm: “Tôi đến Việt Nam là bắt tay ngay vào công việc bởi trong 6 tuần nữa chúng ta phải giành chiến thắng tại VCK futsal châu Á. Sau đó chúng ta cũng sẽ cùng ngồi lại để vạch ra một kế hoạch để phát triển các đội trẻ cũng như làm cách nào để phát triển tốt hơn các giải trong nước. Tôi rất cảm ơn VFF đã đặt niềm tin vào tôi và tôi sẽ cố gắng đóng góp hết sức mình có thể để có thành quả tốt nhất cho futsal Việt Nam”.