Nối tiếp thành công của giải bóng đá 7 người Vô địch toàn quốc và Cúp bóng đá 7 người quốc gia 2022, giải bóng đá 7 người Quốc tế - Cúp Bia Saigon 2022 với sự góp mặt của 4 đội bóng sẽ diễn ra từ ngày 23 - 25/12 tại sân Trung tâm Văn hóa, Thông tin Thể thao Hoàng Mai (Hà Nội). Giải bóng đá 7 người quốc tế lần đầu tiên được tổ chức với kỳ vọng nâng tầm mô hình bóng đá 7 người, hướng tới những mục tiêu phát triển bóng đá về lâu dài cũng như tạo nên những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Tham dự giải đấu là các đội bóng FC Ghost Gate (Thái Lan), Deltras (Indonesia), Jcorp Data Sukan (Malaysia) và đội tuyển chọn 7 người Việt Nam, gồm các cầu thủ được BHL lựa chọn từ các CLB giành thành tích cao ở các giải sân 7 quốc gia vừa qua như Đạt Tín, Mobi FC và bổ sung thêm những cầu thủ có phong độ cao của nhiều đội bóng khác, gồm EOC, Du lịch, XSKT Đắc Lắc, Tư Lửa Cửa Tùng, do ông Phan Trần Tuấn Anh của Đạt Tín làm HLV trưởng.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết: "Theo dõi sự phát triển của bóng đá 7 người trong thời gian qua, chúng tôi đánh giá cao mô hình tổ chức các giải đấu của Vietfootball khi phát triển, lan tỏa sân chơi bóng đá phong trào trong đời sống thể thao cộng đồng. Cũng nhân dịp này, tôi đề nghị các Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các đơn vị đồng hành tiếp tục nghiên cứu, lên kế hoạch có lộ trình để đưa giải đấu 7 người trở thành hệ thống thi đấu chính thức quốc gia, đại hội thể thao toàn quốc và các giải đấu quốc tế".

BTC kỳ vọng, giải bóng đá 7 người Quốc tế - Cúp Bia Saigon 2022 giúp quảng bá mô hình bóng đá độc đáo tại Việt Nam bằng cách tạo cơ hội để các đội bóng ở Đông Nam Á tham gia thi đấu và trao đổi kiến thức, đồng thời giới thiệu văn hóa bóng đá tuyệt vời của Việt Nam ra khu vực và thế giới. Trong lần đầu tiên được tổ chức, giải đấu nhận được sự ủng hộ từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các Liên đoàn bóng đá quốc gia cũng như Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), tạo nên sự đột phá để thúc đẩy sự phát triển của mô hình bóng đá này tại khu vực Đông Nam Á.