Liverpool đang thể hiện phong độ cao tại sân chơi Premier League khi giành tới 6 chiến chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ có 1 trận thua. Liverpool cũng đang là một trong hai đội ghi được nhiều bàn thắng nhất kể từ đầu giải với 21 bàn, kém Chelsea 1 bàn. Ở vòng đấu gần nhất, họ đánh bại đối thủ khó nhằn là Leicester 3-0. Trong khi Brighton mới chỉ thắng được 2 trận, hòa 3 trận và nhận tới 4 thất bại. Đội bóng này ghi được 13 bàn nhưng để thủng lưới tới 15 lần. Liverpool hiện có 20 điểm như Tottenham và đang muốn kéo dãn khoảng cách về điểm số với đối thủ. Vì vậy, Brighton chắc chắn sẽ trải qua trận đấu nhiều khó khăn. HLV Graham Potter bên phía Brighton cho rằng: “Chúng tôi phải chơi tốt. Họ vẫn có những cầu thủ đẳng cấp thế giới và họ sẽ tìm cách phục hồi nỗi thất vọng sau trận thua thua Atalanta 0-2 ở Champions League nhưng trước đó, họ đã có chiến thắng tuyệt vời trước Leicester tại Premier League. Họ đang là nhà vô địch Premier League, họ từng vô địch châu Âu. Họ có một huấn luyện viên đáng kinh ngạc, một đội hình đáng kinh ngạc. Vì vậy, sự tôn trọng mà tôi dành cho họ là rất lớn”.

Đêm nay, Manchester City sẽ tiếp Burnley. Khác với Liverpool, phong độ của Manchester City tại sân chơi Premier League là không thật sự tốt. Đội chủ sân Etihad trải qua 3 chiến thắng, 3 trận hòa, 2 thất bại, ghi 10 bàn nhưng để thủng lưới tới 11 lần và đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng. Nhưng bù lại, họ vừa giành 4 chiến thắng liên tiếp ở vòng bảng Champions League và đã sớm có vé vào vòng 1/8. Đây là lúc, đội quân của HLV Pep Guardiola được thoải mái để tiếp Burnley. Còn phong độ của Burnley thì phải nói là cực tệ. Đội bóng này chỉ có được 1 chiến thắng, 2 trận hòa, nhận tới 5 thất bại và hiệu số bàn thắng-bại đang là (-8). Cả hai đội đều quyết tâm cải thiện vị trí nhưng thật khó để Burnley có thể giành điểm trước một Man City đang trên đà thăng hoa. HLV Sean Dyche của Burnley nói: “Rất là khó. Họ là đội bóng mạnh và đang đạt phong độ cao. Chúng tôi cần phải chơi thật tốt, thể hiện được những gì tốt nhất. Chúng tôi đã quen đối mặt với những đội bóng mạnh ở Premier League nên chúng tôi không sợ họ. Chúng tôi không ngại thử thách và sẽ tiếp nhận nó”.