Hạng cân 49kg quy tụ gần như đầy đủ những lực sĩ hàng đầu thế giới, trong đó có đương kim vô địch Paralympic người Jordan Omar Qarada, HCĐ Paralympic 2020 Parvin Mammadov (Azerbaijan), HCB Paralympic 2012 Vladimir Balynets (Nga)...

Ở vòng chung kết, Lê Văn Công thực hiện thành công mức 165 kg còn Qarada thành công với 167 kg ở lần cử đầu tiên. Ưu thế lớn thuộc về Lê Văn Công khi anh thực hiện thành công mức 170 kg ở lần cử thứ 2 trong khi Qarada thất bại ở mức 171 kg. Với lợi thế dẫn trước đối thủ, Lê Văn Công nâng mức tạ ở lần cử thứ 3 lên 173 kg, nhưng đáng tiếc là anh thực hiện không thành công. Trong khi đó, Qarada tự tin đăng ký mức tạ 174 kg ở lần cử thứ 3 và thành công với mức tạ này, qua đó đoạt HCV còn Lê Văn Công nhận HCB. Với thành tích này, Văn Công đạt chuẩn Paralympic 2024, nhưng anh phải đảm bảo thêm điều kiện mỗi năm thi đấu ít nhất 1 giải quốc tế.

Cùng dự giải vô địch Cử tạ Người khuyết tật thế giới 2021 với Lê Văn Công còn có các đô cử Nguyễn Bình An, Đặng Linh Phượng và Châu Hoàng Tuyết Loan, sẽ thi đấu trong những ngày tới. Giải diễn ra đến 4/12.