U23 Việt Nam đón tiếp U20 Hàn Quốc là sự kiện được chờ đợi từ nhiều ngày qua và đông đảo người dân Phú Thọ đã sẵn sàng để thỏa lòng mong mỏi, để cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo, cũng như thẩm định sức mạnh của đội bóng đang có nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương SEA Games trên sân nhà.

“Tôi muốn xem đội tuyển mình, các cháu đá có tiến bộ không” – CĐV cao tuổi Đào Hữu Thể, phường Bến Gót, TP Việt Trì, cho biết. Còn anh Nguyễn Mạnh Hùng, xã Sông Lô, TP Việt Trì, chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui và rất phấn khích để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam, mong là đội sẽ chiến thắng!”.

Cửa chiến thắng của đoàn quân áo đỏ là không hề nhỏ, bởi đội khách “kém tuổi" từ Hàn Quốc mang đến lực lượng trưởng thành từ bóng đá cộng đồng. Kết quả tốt mang đến tâm trạng tích cực, song điều được trông chờ không kém chính là màn trình diễn của cả tập thể, dưới sự dẫn dắt của bộ ba Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh.

“Ba cầu thủ quá tuổi này miếng ghép bổ sung cho những vị trí còn yếu của U23 Việt Nam. Ngoài ra, 3 cầu thủ này cũng có sự ăn ý, hòa hợp, thích ứng rất tốt và họ còn sở hữu phẩm chất tốt để giúp đỡ cầu thủ trẻ cũng như toàn đội. Hàn Quốc khá khác biệt so với Việt Nam, đặc biệt là bóng đá cộng đồng. Hàn Quốc có nhiều cầu thủ xuất thân từ bóng đá học đường. Đội hình U20 Hàn Quốc là điển hình như thế. Nhưng tôi xin nhấn mạnh là ngoài ra, họ cũng có những cầu thủ chuyên nghiệp. U20 Hàn Quốc tuy kém tuổi nhưng chắc chắn là một đội rất tốt để U23 Việt Nam cọ xát” - HLV Park Hang Seo nêu quan điểm.

Ông Park đối diện với áp lực lớn, nhất là khi “bỏ quên” những ngôi sao đáng chú ý như Hai Long, Hữu Thắng... Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định rằng những lựa chọn nhân sự dựa trên các yếu tố chiến thuật. Liễu Quang Vinh và Hồ Thanh Minh đang chạy đua với thời gian để hồi phục chấn thương. Sự vắng mặt của họ trên sân tập khiến ban huấn luyện U23 Việt Nam phải tìm kiếm nhân sự thay thế ở vị trí trung vệ lệch trái và một suất dự bị cho tiền đạo chủ lực Tiến Linh. Theo quan sát trong các buổi tập gần nhất, vị trí trung vệ lệch trái đang được "chấm" cho Nhâm Mạnh Dũng và Đoàn Anh Việt. Còn suất dự bị chơi cao nhất trên hàng công đang là sự cạnh tranh giữa Nguyễn Văn Tùng, Trần Văn Đạt và Lê Xuân Tú.

Thực tế, bộ khung đã phần nào định hình, bên cạnh 3 gương mặt quá tuổi là nhóm cầu thủ từng lên đội tuyển quốc gia gồm: Nguyễn Văn Toản, Lê Văn Xuân, Lê Văn Đô, Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Trọng Long, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình. Có điều đợt tổng duyệt này lại thiếu Việt Anh – Thanh Bình, bộ đôi trung vệ đang không có thể trạng tốt nhất. Nhà báo Minh Hải phân tích: “Rất đáng tiếc vì một trong hai trận đấu mà chúng ta chuẩn bị cho SEA Games nhưng lại không có được đội hình mạnh nhất, và chúng ta cũng biết rồi, hàng hậu vệ với những người như là Việt Anh, Thanh Bình, đều là những người đã được HLV Park Hang Seo gọi lên ĐTQG. Trận giao hữu với U20 Hàn Quốc là một cuộc tổng duyệt cho tất cả, tổng duyệt cho U23 chuẩn bị cho SEA Games, cũng là tổng duyệt cho địa phương chủ nhà Phú Thọ để xem xem công tác hậu cần như thế nào, an ninh, an toàn ra sao, mặt sân như thế nào. Và lúc này tôi ghi nhận mọi thứ đang rất là tuyệt vời. Có thể nói sân Việt Trì đang là một trong những sân đẹp nhất Việt Nam bây giờ”.

Hiệu ứng SEA Games đang mang đến sức bật mạnh mẽ cho ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Phú Thọ. Nhờ mức đầu tư cải tạo hơn 40 tỷ đồng, sân Việt Trì lọt top mặt cỏ đẹp nhất cả nước, cũng như sở hữu các phòng chức năng hiện đại. Bên cạnh đó, cảnh quan, dịch vụ toàn thành phố Việt Trì cũng được nâng lên tầm cao mới.

“Tất cả đã chuẩn bị đầy đủ, nhất là về phòng nghỉ cũng đạt tiêu chuẩn 5 sao, các phòng ăn, phòng họp đảm bảo cho các đội ăn riêng, phía khách sạn đảm bảo đạt yêu cầu việc đó. Ngoài ra, bên ngoài có bể bơi, phòng gym để các VĐV tập luyện” - ông Nguyễn Khắc Hạnh, Giám đốc Khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Thọ, cho biết.

Miền đất Tổ đang rất tự tin sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp, phục vụ tốt nhất cho các quan chức, vận động viên và du khách, sẵn sàng cho ngày hội bóng đá tại SEA Games 31. Ông Hồ Đại Dũng, phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, nêu rõ, Phú Thọ đã đủ điều kiện rồi, bây giờ chỉ đợi đến thời khắc khai mạc bóng đá, hy vọng bóng đá SEA Games năm nay sẽ có nhiều trận đấu hay.

“Với chúng ta là người dân đất Việt thì mong muốn cho đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước lên bục vinh quang cao nhất. Và Phú Thọ cũng trân trọng, thực sự mong muốn đồng bào chúng ta khắp nơi, có điều kiện thì về trực tiếp, không thì hướng về đất Tổ, chúc cho đội tuyển bóng đá của chúng ta, cũng như là các thành viên của đoàn thể thao chúng ta sẽ giành được thành tích cao nhất, trên tinh thần thượng võ và gắn bó được tình cảm của các nước Đông Nam Á” - ông Hồ Đại Dũng bày tỏ.