Trước đại chiến giữa Man City và Liverpool ở vòng 32 Premier League 2021-2022, HLV Jurgen Klopp của Lierpool đã có những lời khen dành cho đồng nghiệp Pep Guardiola. "Tôi rất tôn trọng những gì Man City làm được, đó là một tập thể xuất chúng. Và với tôi, họ có HLV xuất sắc nhất thế giới. Và đó là sự kết hợp khiến mọi thứ thật sự khó khăn cho Liverpool”.

Trong khi đó, tiền vệ De Bruyne khẳng định Man City muốn giành chức vô địch Premier League, Champions League và FA Cup mùa này. "Đó là vấn đề tâm lý, chúng tôi muốn giành cả 3 danh hiệu. Đó sẽ là nhiệm vụ rất khó khăn, chúng tôi đã làm những điều tốt trước đây, nhưng chất lượng của họ cũng tốt nên chúng tôi cần tôn trọng điều đó và làm việc chăm chỉ. Tôi nghĩ mọi người đều mong đợi điều đó. Tôi nghĩ các cầu thủ sẽ coi đây là một đặc ân khi được chơi ở những trận đấu như thế này", De Bruyne chia sẻ.

Sau 31 vòng đấu, Manchester City đang có 23 trận thắng 4 trận hòa 3 trận thua (còn 1 trận chưa đấu), ghi được tới 70 bàn thủng lưới 18 bàn, có được 73 điểm và đang giữ vị trí thứ 1 trên bảng xếp hạng nhưng khoảng cách với đội đứng thứ 2 là chỉ còn cách đội xếp thứ 2 là Liverpool chỉ là 1 điểm. Phong độ thi đấu của thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola thời gian gần đây tại Ngoại Hạng Anh không có được sự ổn định, trong 5 vòng đấu gần nhất họ có 3 trận thắng 1 trận hòa và 1 trận thua. Nếu có thể vượt qua Liverpool, có thể nói Manchester City đã cầm chắc chức vô địch trong tay.

Trong khi đó, Liverpool sau 31 vòng đấu có 22 trận thắng 6 trận hòa và 2 trận thua (cũng còn 1 trận chưa đấu), ghi được 77 bàn thủng lưới 20 bàn, có được 72 điểm xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, có khoảng cách với đội đầu bảng Manchester City chỉ là 1 điểm. Liverpool cũng đang có phong độ rất tốt tại Ngoại Hạng Anh với chuỗi 11 vòng đấu bất bại liên tiếp, trong đó có 1 trận hòa và 10 trận thắng. Với phong độ như vậy rõ ràng Liverpool có khả năng vượt qua Manchester City ở vòng đấu này.

Thống kê về lịch sử đối đầu của cả hai đội thì có thể thấy câu lạc bộ Liverpool đang có thành tích lịch sử nhỉnh hơn nhiều so với Man City. Cụ thể là câu lạc bộ đã thắng 105 trong số 217 trận đối đầu giữa hai đội, trái ngược với 58 chiến thắng của Man City. Trong 8 trận đối đầu gần nhất giữa hai đội, Man City nhỉnh hơn khi thắng 3 trận, thua 1 trận và hòa 4 trận. Trong cả 3 trận thắng, Man City đều có chiến thắng đậm. Cả Man City và Liverpool đều biết rằng chiến thắng trước đối thủ ở vòng đầu này sẽ giúp họ tiến sát danh hiệu vô địch.

Tuy nhiên, đây cũng là những tuần đấu khó khăn với cả Liverpool và Man City khi ngoài việc gặp nhau tới 2 lần (ở Ngoại hạng Anh và FA Cup), họ còn tham dự 2 trận tứ kết Champions League.