Đây là bảng đấu mà chưa có đội nào giành vé vào vòng 1/8. Hiện có 3 đội đang cùng được 9 điểm là Manchester United, Paris Saint-Germain, Leipzig. Trong khi Istanbul Basaksehir có 3 điểm và đã bị loại.

Ở trận lượt đi, Manchester Unite đã thắng đậm Leipzig 5-0. Chỉ cần một trận hòa ở trận lượt về này là đại diện bóng đá Anh sẽ giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, Manchester United vẫn có thể bị loại nếu thua Leipzig mà trong trận đấu cùng bảng, Paris Saint Germain đánh bại Istanbul Basaksehir. Còn với Leipzig, họ cần phải đánh bại Quỷ đỏ để chắc chắn vượt qua vòng bảng. Một kết quả hòa trước Manchester United cũng giúp đại diện nước Đức đi tiếp nếu Paris Saint Germain thua Istanbul Basaksehir. Tuy nhiên, kịch bản Paris Saint Germain thua Istanbul Basaksehir là rất khó xảy ra. Vì vậy, để tránh rủi ro thì cả Manchester United lẫn Leipzig cần phải chắc thắng. Leipzig buộc phải thắng để chắc chắn đi tiếp nên nhiều khả năng đại diện bóng đá Đức sẽ phải chủ động chơi tấn công.

Và đây chính là thời cơ tuyệt vời để đối thủ đến từ nước Anh phát huy vũ khí lợi hại của họ là những tình huống phản công chớp nhoáng.Hầu hết những bàn thua trong trận lượt đi của Leipzig là xuất phát từ những pha phản công cuối trận của Manchester United. Nếu Leipzig còn nôn nóng ở trận lượt về này, họ hoàn toàn có thể rơi vào cái bẫy tương tự. HLV Solskjaer to ra tự tin: “Tất nhiên, đây là trận cuối cùng của vòng bảng. Nếu thắng hoặc hòa, chúng tôi sẽ có mặt ở vòng tiếp theo. Vì vậy, đây là trận đấu quan trọng. Man United là tập thể có nhiều cầu thủ chất lượng và chúng tôi sẽ chứng minh điều đó vào ngày mai. Các cầu thủ trong đội đang dần trở nên tốt hơn và chúng tôi đang hướng tới trận đấu. Chúng tôi nên sửa một số sai lầm mà chúng ta đã mắc phải và chúng tôi sẽ làm được. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ cho trận đấu này. Chúng tôi không thể đoán Leipzig sẽ chơi theo hệ thông nào nhưng biết các cầu thủ và phong cách chơi của họ. Chúng tôi biết đó sẽ là một trận đấu rất khó khăn. Chúng tôi cần phải cố gắng hết sức để giành được kết quả tốt”.

Có một trận đấu rất đáng chú ý khác sẽ diễn ra ở bảng G khi Barcelona tiếp Juventus. Cả hai đội đều đã sớm có vé vào vòng 1/8 và cuộc so tài này chỉ mang tính chất phân chia ngôi nhất nhì bảng. Ở trận lượt đi, Juventus đã để thua Barcelona 0-2. Chỉ cần một trận hòa là là Barcelona sẽ có ngôi đầu bảng. Trong trường hợp thua nhẹ thì đội bóng của Tây Ban Nha vẫn có được ngôi đầu bởi hiệu số bàn thắng bại của Barcelona đang là +14 so với + 7 của Juventus.

Trận này, người hâm mộ nhiều khả năng sẽ được chứng kiến cuộc so tài giữa hai siêu sao Messi và Ronaldo. HLV Ronald Koeman đánh giá: “Tôi cho rằng, đây là những cầu thủ tuyệt vời. Họ đã đạt đẳng cấp thế giới từ lâu rồi. Họ là những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong 10 đến 15 năm qua. Họ là hai cầu thủ hoàn toàn khác nhau nhưng có điểm chung là khả năng săn bàn thật phi thường và đã giành nhiều danh hiệu. Thật không hay khi so sánh ai giỏi hơn. Tôi ngưỡng mộ họ về những gì họ đã làm được. Hi vọng là họ sẽ mang đến cho chúng ta những giây phút thú vị trong trận đấu ngày mai”.

Ở những trận đấu khác, Borussia Dortmund làm khách của Zenit Saint Petersburg, Chelsea tiếp Krasnodar, Lazio đấu Club Brugge, Rennes đọ sức Sevilla, Dynamo Kyiv gặp Ferencvaros.