“Thật không thể tin được” – Lời Messi nhấn mạnh một lần nữa sau khi anh cầm trên tay Quả bóng Vàng (QBV) thứ 7 trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Messi cho rằng QBV cao quý anh nhận được cách đây 2 nămcó đó là lần cuối cùng anh được nâng cao danh hiệu cá nhân này. Thế nhưng, một lần nữa điều tuyệt vời đó lại tới với anh. Messi chia sẻ: “Mỗi lần nhận Quả bóng Vàng trước, tôi cảm thấy day dứt vì không giành được gì với Argentina. Nhưng giờ thì tôi có thể tận hưởng danh hiệu này. Đây là phần thưởng cho những gì chúng tôi đã làm tại Copa America 2021, và tôi muốn chia sẻ với tất cả đồng đội. Tôi rất hạnh phúc, và muốn tiếp tục chinh phục những mục tiêu mới. Tôi tự hào khi một lần nữa giành Quả bóng Vàng. Thật khó tin khi giành được danh hiệu này lần thứ bảy. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và tất cả những người đã theo dõi và luôn ủng hộ tôi. Nếu không có họ, tôi đã không thể làm được điều này.”

M10 có thực sự xứng đáng với QBV năm nay không? Câu hỏi ấy còn gây nhiều tranh cãi. Người Đức thì tin rằng chủ nhân của danh hiệu cao quý năm nay phải là Lewy mới là công bằng vì năm ngoái tiền đạo Ba Lan đã lỡ cơ hội “mười mươi” với danh hiệu này chỉ vì dịch bênh Covid-19. Người hâm mộ Chelsea và các cổ động viên Italia thì khăng khăng cái quả bóng mà những siêu sao hàng đầu thế giới tranh chấp nhau ấy phải là của Jorginho. Thậm chí ngay sau khi được tôn vinh, Messi cũng chia sẻ: “Tôi muốn nhắc đến Lewandowski. Tôi rất vinh dự khi được cạnh tranh với cậu. Mọi người đều đồng ý rằng năm ngoái cậu xứng đáng đoạt giải này. Tôi nghĩ France Football nên trao Quả bóng Vàng cho Lewandowski. Cậu ấy xứng đáng đem danh hiệu đó về nhà.”

Tranh cãi thì nhiều, lý lẽ cũng vô cùng nhưng trong bóng đá, kết quả cuối cùng mới là thứ quyết định tất cả và nó đã thuộc về Messi. Trong năm 2021, Messi không thật sự xuất sắc ở cấp CLB, chỉ có một danh hiệu - Cup Nhà Vua Tây Ban Nha - với Barca, rồi bắt nhịp chậm khi đầu quân cho PSG. Nhưng tài năng và tinh thần chiến đấu của ngôi sao người Argentina là điều kiến anh chiếm được cảm tình của các nhà báo được France Football mời tham gia bình chọn. Messi cũng chính là nhân tố chủ chốt góp công giúp tuyển Argentina giành chức vô địch Copa America sau 28 năm chờ đợi với những bàn thắng, những pha kiến tạo, cầm trịch trận đấu, tổ chức tấn công. Danh hiệu Vua phá lưới, Vua kiến tạo, cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Không ngoa khi nói rằng, Messi chính là đầu tàu, kéo một Barca rệu rã cán đích thứ ba La Liga, mà danh hiệu Vua phá lưới, Vua kiến tạo của M10 là minh chứng.

Tiền vệ Angel Di Maria cho biết: “Messi có năm quan trọng trong sự nghiệp khi giành danh hiệu đầu tiên với Argentina", Copa America chính là lý do Messi xứng đáng đoạt Quả bóng Vàng. Anh ấy đã chơi hay ở giải đấu này, sau khi trải qua đủ đau khổ với đội tuyển từ những thất bại quá khứ.”

Ngay cả tờ báo lâu đời Le Figaro ở Paris, cũng đưa ra lời nhận xét: “Messi giành Quả bóng Vàng thứ bảy không phải vì bản lý lịch đẹp đẽ của anh ấy trong quá khứ, mà đơn giản vì màn trình diễn trong năm nay, một năm đặc biệt của anh ấy”

Công bằng mà nói, trước khi Messi và Ronaldo xuất hiện, chúng ta luôn cho rằng tuổi 30 là điểm dừng của giai đoạn đỉnh cao phong độ, và khoảng 34-35 tuổi là điểm cuối của sự nghiệp. Những cầu thủ thể trạng kém như Messi có thể còn sa sút sớm hơn.

Nhưng hai siêu sao đứng đầu thế giới đã đột phá qua giới hạn của những ngôi sao bóng đá thông thường. Messi cùng Ronaldo giữ phong độ đỉnh cao đến tận khi 32-33 tuổi, và giờ đây vẫn chơi tốt ở ngưỡng 35.

Có lẽ chiến thắng của Messi trước Lewandowski, Jorginho và Ronaldo trong cuộc đua danh hiệu cá nhân năm nay là khá may mắn. Nếu không nhờ pha làm bàn của người đồng đội Di Maria trong trận chung kết Copa America hồi mùa hè, 100% Messi sẽ không có Quả bóng vàng thứ 7 vào lúc này. Nhưng bóng đá là như vậy. Thế giới có bảy kỳ quan và Messi có bảy quả bóng vàng. Đó là sự liên hệ chứng minh Messi là một kỳ quan của thế giới bóng đá. Đó thực sự là điều phi thường. Và cũng giống như cảm xúc mà anh từng mang đến với những màn trình diễn tuyệt vời và đều đặn suốt 12 năm, kể từ lần đầu đến lần thứ bảy. Messi đoạt Quả bóng vàng, có lẽ là điều không bao giờ lặp lại trong lịch sử bóng đá. Suy cho cùng, 13 Quả bóng vàng được trao đi từ 2008 tới nay, 7 cho Messi và 5 cho Ronaldo, đó cũng là một sự thống trị kinh hoàng đi vào lịch sử bóng đá. Và có lẽ đây là một hồi kết đẹp cho kỷ nguyên của cặp đôi Messi – Ronaldo.