Lê Văn Công sinh năm 1984 tại Hà Tĩnh, từ nhỏ bị teo chân song đã vượt lên hoàn cảnh nhờ nghị lực vô cùng mạnh mẽ. Anh dần bén duyên với cử tạ và đến nay đã có gần 20 năm gắn bó với môn thể thao lực sỹ này. Thành tích quốc gia và quốc tế của Lê Văn Công thực sự đáng nể. Đỉnh cao chính là tại Paralympic Rio (Brazil) 2016, Lê Văn Công xuất sắc đoạt HCV hạng dưới 49 kg với thành tích 183 kg, phá kỷ lục thế giới lẫn Paralympic. Đây cũng là HCV đầu tiên của thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Paralympic từ trước đến nay. Chưa hết, khi dự Giải cử tạ người khuyết tật thế giới 2017 tại Mexico, Lê Văn Công lại giành HCV, đồng thời xác lập kỷ lục thế giới mới với thành tích 183,5 kg… Ba năm đã trôi qua kể từ mốc son đó, thành tích mới nhất của Lê Văn Công tạm rơi xuống mức 157 kg, ghi nhận tại giải VĐQG 2020, kém khá xa kỷ lục thế giới mà chính anh đang nắm giữ.

“Thật sự qua một năm vừa điều trị chấn thương vừa tập thì thành tích đó cũng là một sự cải thiện. Mình cố gắng phục hồi hẳn chấn thương thì lúc đấy mới hy vọng sẽ đạt thành tích như đã có và phát triển thêm nữa để cạnh tranh cho kỳ Đại hội Paralympic sắp tới. Một năm qua không có giải đấu quốc tế nào, chu kỳ tập luyện của đội tuyển có sự thay đổi rất lớn, mình chỉ có giải toàn quốc thì phong độ mình cũng không thể giữ ổn định theo mức cũ. Thứ hai nữa, tâm lý thi đấu, qua quá trình dài tập luyện mà không được thi đấu thì đấy là điều thiệt thòi rất lớn cho các VĐV thể thao người khuyết tật.” - Lê Văn Công bày tỏ.

Thiệt thòi vì chấn thương chưa được chữa trị dứt điểm, vì tâm lý bị ảnh hưởng khi hầu như chỉ tập chay, Lê Văn Công sẽ phải cố gắng rất nhiều để lấy lại phong độ và tỏa sáng ở đấu trường quốc tế. Tất nhiên, nghị lực vượt khó của anh đã nhiều lần được minh chứng, từ quá khứ cho đến hiện tại. Ngoài thể thao, trước đây Lê Văn Công gia tăng thu nhập bằng nghề làm điện tử. Nhưng dịch Covid-19 ập đến, công việc làm ăn gặp khó khăn, anh phải trải qua nhiều nghề để kiếm sống nhưng sau cùng đã quyết định hùn vốn làm nông sản sạch. Lê Văn Công và những người bạn thuê đất ở Củ Chi, Thủ Đức (TP.HCM) và cả Tây Ninh với tổng diện tích gần 2ha để làm trang trại, trồng các loại nông sản theo mùa như ngô nữ hoàng đỏ, dưa lưới, dưa leo... với sản lượng lên đến vài tấn mỗi vụ. Dù bận rộn với nông trại nhưng Lê Văn Công vẫn không quên mình là một VĐV trọng điểm của Thể thao Người khuyết tật Việt Nam, anh vẫn tập luyện gần như cả tuần ở Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM, chỉ có cuối tuần mới lên nông trại.

“Với hai giải đấu lớn trong năm 2021 là Đại hội Paralympic và Đại hội ASEAN Para Games thì các kế hoạch tập luyện của toàn đội đã được vạch ra. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất trong khả năng có thể và để mình có những giáo án phù hợp. Với thành tích 183 kg đấy thì Công sẽ cố gắng, bằng mọi giá là Công sẽ giữ được thành tích đấy.” – Lê Văn Công cho biết.