Trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) chiều 15/5,, Nguyễn Thị Oanh đã chứng minh sự vượt trội của mình ở đấu trường khu vực khi bỏ xa các đối thủ, thậm chí lên đến hơn 1 vòng sân để hoàn tất cú hat-trick Vàng ở kỳ SEA Games trên sân nhà. Thành tích mà Nguyễn Thị Oanh đạt được là 9 phút 52 giây 44, phá kỷ lục SEA Games do chính cô từng lập năm 2019 tại Philippines (10 phút 00 giây 02). “Thực sự kỷ lục với em rất bất ngờ vì ngày hôm qua lịch thi đấu của em khá dày, 1 ngày 2 nội dung. Bên cạnh đó sau khi xong mỗi nội dung, em còn phải kiểm tra doping nên thời gian nghỉ ngơi là rất ít. Em đã rất lo lắng khi không biết mình có đảm bảo sức khỏe để hoàn thành tất cả nội dung của mình hay không. Nhưng hôm nay khi ra đến sân em tự nhủ rằng mình sẽ cố gắng hết những gì còn lại để chiến đấu nội dung cuối cùng này”.

Chứng kiến màn thể hiện xuất sắc của học trò, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết, thời gian chuẩn cho SEA Games 31 gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng cả thầy và trò đã có những phương án để thích ứng và đạt được thành quả như ngày hôm nay. HLV Tran Van Sy cho biết: “Chúng tôi không được đi tập huấn nước ngoài vì nhiều lý do nên chúng tôi phải tìm địa điểm tập huấn ở Huế. Trong chuyến đi đó thầy trò thỏa thuận với nhau có sự tập trung, đồng thời cũng để thay đổi môi trường và tránh tiếp xúc, phân tán vì nhiều tình huống khác nữa. Sau chuyến đi đó thì ngày hôm nay chúng tôi có được kết quả rất mừng”.

Ở nội dung 400m nữ, tuyển thủ Nguyễn Thị Huyền cán đích đầu tiên với thành tích 52 giây 83. Trong khi đó, đồng đội của cô là Quách Thị Lan với phong độ không ổn định chỉ giành HCĐ với thông số 54 giây 40.

Trên đường chạy 400m nam, Trần Nhật Hoàng không thể bảo vệ thành công tấm HCV khi cán đích thứ 5 ở chung kết. Chia sẻ trước khi tham dự SEA Games, VĐV người Khánh Hòa cho biết anh chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Đây có lẽ là nguyên nhân dẫn đến thành tích không tốt của Hoàng ở kỳ Đại hội này.

Chiều hôm qua, điền kinh Việt Nam cũng giành thêm 3 tấm HCV của các VĐV Nguyễn Văn Lai (5.000m nam), Nguyễn Tiến Trọng (nhảy xa nam) và Phạm Thị Diễm (nhảy cao nữ)./.