Trong ban cán sự, ngoài đội trưởng Quế Ngọc Hải còn có 2 đội phó là trung vệ Đỗ Duy Mạnh và tiền vệ Lương Xuân Trường. Trao đổi với truyền thông trước buổi tập, Xuân Trường cho biết bầu không khí của đội tuyển vui vẻ và đoàn kết, đồng thời nhấn mạnh đến khâu thể lực để sẵn sàng cho mật độ bốn ngày một trận tại UAE.

“Tôi nghĩ phong độ bản thân ở câu lạc bộ đang khá ổn. Tuy nhiên, lên tập trung đội tuyển quốc gia lại là thử thách hoàn toàn khác. Tôi biết mình phải cố gắng nhiều hơn. Toàn đội khá vui vẻ khi gặp lại nhau sau một thời gian dài. Lãnh đạo VFF và ban huấn luyện luôn đề cao sự an toàn trong mùa dịch này và nhắc tất cả mọi người phải chú ý giữ gìn để không có bất kỳ vấn đề gì về sức khoẻ. Với lịch thi đấu 4 ngày 1 trận, đội tuyển Việt Nam cần chuẩn bị tốt về mặt thể lực.” – Xuân Trường chia sẻ.

Ở đợt tập trung này, HLV Park Hang Seo đã gọi lên 8 cầu thủ là tiền vệ và tạo ra sự cạnh tranh lớn nơi tuyến giữa.

“Tôi nghĩ tất cả cầu thủ được gọi lên tập trung đều có phong độ cao, còn đến ngày thi đấu ai được chọn ra sân phải là người có phong độ cao nhất cũng như thích hợp với lối chơi của HLV. Đây là cuộc cạnh tranh cho vị trí tiền vệ và nó mang lại điều tốt cho đội tuyển Việt Nam.” - Tiền vệ đang khoác áo HAGL bày tỏ.

Khác với buổi tập đầu tiên ra mắt áo tập mới màu tím, các tuyển thủ trở lại khoác màu áo đỏ quen thuộc. Và khác với buổi đầu chủ yếu rèn thể chất, toàn đội được rèn khá kỹ về bóng bổng. Cả ba cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Trọng Hoàng và Lê Văn Xuân vẫn phải tập riêng dưới sự theo dõi của bác sĩ Choi Ju Young… Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 trận, gặp Indonesia ngày 7/6, đọ sức với Malaysia ngày 11/6, đều trên sân Al Maktoum, trước khi chạm trán với chủ nhà UAE ngày 15/6 trên sân Zabeel.