Sau khi vượt qua hàng loạt ông lớn để có mặt ở vòng bán kết, CLB Paris Saint-Germain (PSG) đang chứng minh họ là một trong những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vương ở mùa bóng này. Trong khi đó, Man City cũng không kém cạnh khi dễ dàng đánh bại các đối thủ sừng sỏ để đi đến bán kết. Xét về mặt lực lượng, huấn luyện viên Pochettino có khả năng sẽ không có sự phục vụ của Rafinha, Marquinhos và Juan Bernat do chưa kịp hồi phục sau chấn thương do đó sẽ không thể cho ra sân đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, dưới thời HLV Pochettino, đội bóng thủ đô Paris trở nên đặc biệt khó lường. Họ sẵn sàng chơi phòng ngự và chờ thời cơ tung ra những đòn phản công chớp nhoáng. Còn Neymar cùng Mbappe hai điểm sáng của trong sơ đồ chiến thuật của HLV người Argentina. Bộ đôi này luôn là nỗi khiếp sợ của đối thủ bởi nhưng phá xuống bóng tốc độ và tinh quái, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.

Còn về phía Manchester City, tinh thần toàn đội được đẩy lên cao khi họ vừa giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải, khi đánh bại Tottenham để đăng quang tại Cup Liên đoàn. Trong khi chức vô địch Ngoại hạng Anh cũng nằm trong tầm tay, với khoảng cách 10 điểm so với đội xếp thứ hai MU. Quan trọng thầy trò HLV Pep Guardiola đang hướng đến cú ăn ba lịch sử của CLB. Theo thống kế, Man City toàn thắng 16 trận liên tiếp trên sân khách ở mọi đấu trường và hàng công của họ ghi ít nhất 2 bàn/trận ở 8/10 trận đã qua tại Champions League.

PSG và Man City có thể sẽ là một cặp đấu tấn công rực lửa khi cả hai đội đều là những đại diện của bóng đá cống hiến, lấy công làm thủ.